![]() |
David Nalbandian tự tin cùng Argentina. |
HLV Alberto Mancini của Argentina nói: "Chúng tôi không hề ngại họ và không nên bàn đến chuyện đội yếu hay mạnh ở đây. Cơ hội đang được chia đều cho cả Argentina cũng như Nga. Chúng tôi có thể thi đấu đỉnh cao và sẽ cố gắng để giành chiến thắng. Tôi tin Argentina thế nào cũng trở thành nhà vô địch giải năm nay".
Theo lịch thi đấu, 2 trận đánh đơn sẽ diễn ra vào hai ngày thứ sáu và thứ bảy, trận đánh đôi còn lại sẽ diễn ra vào thứ bảy.
Nikolay Davydenko và Marat Safin được xem là hai trụ cột của đội tuyển Nga. Ngoài ra, Mikhail Youzhny đã hồi phục chấn thương, và được triệu tập lần này cùng với Dmitry Tursunov.
Youzhny vỡ xương mắt cá chân khi đang thi đấu tại St Petersburg Open vào ngày 25/10. Các bác sĩ ban đầu kết luận anh sẽ phải nghỉ dưỡng thương ít nhất là 2 tháng. Nhưng hôm chủ nhật tuần vừa rồi, HLV Shamil Tarpishchev của Nga cho biết: "Youzhny may mắn kịp hồi phục chấn thương mắt cá chân. Cậu ấy đã tham gia tập luyện và có thể thi đấu ở nội dung đôi nam".
Tarpishchev nói tiếp: "David Nalbandian hiện đứng thứ 8 thế giới và sẽ là đối thủ nguy hiểm nhất của chúng tôi trong trận chung kết".
Argentina chủ yếu chỉ dựa vào một mình David Nalbandian. 3 đại diện còn lại của họ gồm Jose Acasuso, Agustin Calleri và Juan Ignacio Chela. Guillermo Canas - từng bị cấm thi đấu 15 tháng vì sử dụng dopping - đã bất ngờ có tên trong danh sách đội hình dự bị.
Với tư cách là đội chủ nhà, Nga đã chọn mặt sân thảm để thi đấu. Đây được xem như một chiến thuật hợp lý của họ. Bởi Argentia vốn rất mạnh trên sân đất nện, trong khi Nga cũng không hơn gì đối thủ nếu thi đấu trên mặt sân cứng.
Về điều này, HLV Mancini tỏ ra không mấy lo lắng, đồng thời cho biết: "Tất nhiên, chúng tôi thích sân đất nện hơn nhưng cũng chẳng sao khi sẽ thi đấu trên sân thảm".
G.H. tổng hợp