Chính quyền Tổng thống Argentina Alberto Fernández ngày 28/7 thông báo bổ nhiệm Sergio Massa, chủ tịch Hạ viện, làm "siêu bộ trưởng" phụ trách về kinh tế, nhằm tìm biện pháp đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng do lạm phát cao và đồng tiền mất giá.
Ông Massa sẽ lãnh đạo một "siêu bộ" được hình thành từ ba bộ Kinh tế, Phát triển Năng suất và Nông nghiệp. Đây là lần thứ ba trong chưa đầy một tháng Argentina thay "tư lệnh ngành" về kinh tế.
![Chủ tịch Hạ viện Sergio Massa tới dự lễ tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng Kinh tế của Silvina Batakis tại trụ sở chính phủ ở Buenos Aires ngày 4/7. Ảnh: AP](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/07/29/0189cda21d85e77a8f47ef9d9743d2-9288-8327-1659058185.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xmIbCBeMKgQ1mpHHBO6hJw)
Chủ tịch Hạ viện Sergio Massa tới dự lễ tuyên thệ nhậm chức bộ trưởng Kinh tế của Silvina Batakis tại trụ sở chính phủ ở Buenos Aires ngày 4/7. Ảnh: AP
Trước đó vài tuần, Silvina Batakis, chính trị gia thuộc phe cánh tả, được chỉ định làm Bộ trưởng Kinh tế sau khi Martín Guzmán, người theo trường phái ôn hòa hơn, nộp đơn từ chức với lý do không được ủng hộ về mặt chính trị để giải quyết tình huống kinh tế khó khăn của đất nước.
Sau khi ba bộ được sáp nhập, bà Batakis tiếp tục ở lại chính phủ và sẽ lãnh đạo ngân hàng quốc doanh Banco Nación. Bộ trưởng Phát triển Sản xuất Daniel Scioli sẽ quay lại vai trò đại sứ tại Brazil, còn Bộ trưởng Nông nghiệp Julián Domínguez từ chức.
Từ đầu tháng 7, đồng peso của Argentina trượt giá mạnh trên thị trường tài chính. Trong thời kỳ lạm phát tới 60% và dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương thấp tới mức nguy hiểm, nhiều người dự đoán việc phá giá đồng peso là không thể tránh khỏi.
Massa, 50 tuổi, xuất thân là luật sư và có ảnh hưởng lớn trong liên minh cầm quyền, sẽ phải từ chức Chủ tịch Hạ viện để đảm nhận vị trí "siêu bộ trưởng". Là một người ôn hòa ủng hộ kinh tế thị trường, ông nhiều khả năng sẽ trở thành tổng thống Argentina tương lai nhờ có nền tảng ủng hộ vững chắc ở tỉnh Buenos Aires đông dân nhất cả nước.
Ông cũng được đánh giá là người đủ ảnh hưởng chính trị để đàm phán với các phe phái trong liên minh cầm quyền cũng như các đảng đối lập. Massa được cho là có quan hệ tốt với giới tinh hoa kinh tế đất nước, cũng như với giới chức Mỹ.
Nhiều nước trên thế giới cũng đang sa vào khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng từ Covid-19 và chiến sự Ukraine. Giới quan sát lo ngại tình hình kinh tế khó khăn có thể khiến thế giới rơi vào suy thoái, kéo theo nhiều bất ổn về chính trị liên quan đến khủng hoảng năng lượng, lương thực toàn cầu.
Hồng Hạnh (Theo AP)