Apple phát triển Safari nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào Microsoft. Theo thoả thuận công nghệ có thời hạn 5 năm mà 2 bên ký năm 1997, Internet Explorer là trình duyệt mặc định trong máy tính Mac - sản phẩm chính của Apple.
Jobs cho biết Safari mới có thiết kế gọn gàng để trang web được hiển thị đầy đủ nhất. Trình duyệt có tính năng đọc nội dung trang web và chặn quảng cáo kiểu tự bật. Người dùng Mac cài hệ điều hành OS X phiên bản 10.2 có thể download miễn phí sản phẩm này.
Cùng ngày, Apple trình làng phần mềm ứng dụng trình diễn có tính năng tương tự PowerPoint của Microsoft. "Keynote có thể nhập và xuất tài liệu PowerPoint", Jobs nói. Chương trình này còn hỗ trợ định dạng PDF của Adobe và QuickTime của Apple. Sản phẩm được bán với giá 99 USD.
Michael Gartenberg - nhà phân tích của công ty nghiên cứu thị trường Jupiter Research (Mỹ) - cho rằng việc phát hành Safari và Keynote chứng tỏ Apple không cần Microsoft cung cấp các chương trình ứng dụng quan trọng cho nền Mac OS. Tuy nhiên, 2 sản phẩm này đặt Mac vào vị trí chênh vênh, đặc biệt khi Microsoft thấy có đủ lý do để cố tình chậm trễ trong việc phát hành các phiên bản Internet Explorer hoặc Office mới nhất dành cho sản phẩm của Apple.
"Nếu phần mềm của Apple không ổn định, không tương thích thì hãng có thể đánh mất sự hỗ trợ quý giá của Microsoft và khó mà bù đắp tổn thất này bằng các chương trình ứng dụng tự phát triển", Gartenberg nhận định.
Minh Long (theo CNET)