Thông tin trên được tiết lộ bởi nhà phân tích Daniel Ives của Wedbush và cho thấy Apple sẽ đầu tư nghiêm túc vào công nghệ AR trong tương lai. Apple vẫn chưa sử dụng hết tiềm năng của cảm biến này, ngoại trừ ứng dụng AR Measure.

Cảm biến LiDAR giúp người dùng có trải nghiệm thực tế tăng cường tốt hơn. Ảnh: Rootnation.
Ngoài ra, dựa trên thông tin từ các chuỗi cung ứng cho Apple, iPhone 13 sẽ được ra mắt vào tuần thứ 3 của tháng 9, đồng thời, đơn đặt hàng của Apple cho model mới cao hơn 20% so với iPhone 12. Ngoài ra, Daniel Ives còn đề cập tới việc Apple có thể trang bị nhiều tính năng mới chưa từng có trên iPhone, nhưng không tiết lộ cụ thể.
Lidar viết tắt của Light Detection And Ranging. Cảm biến này đã ra mắt lần đầu tiên trên iPad Pro vào tháng 4/2020. Apple nhấn mạnh rằng cảm biến này sẽ được sử dụng chủ yếu cho AR, mặc dù nó cũng giúp máy ảnh lấy nét nhanh hơn trong điều kiện thiếu sáng. Nó phát ra chùm ánh sáng và đo thời gian ánh sáng phản xạ trở lại từ các bề mặt, sau đó sử dụng thông tin đó để ước tính khoảng cách với độ chính xác khá tốt.
Không giống Face ID được tối ưu hóa để quét khuôn mặt, máy quét LiDAR bắn ra nhiều chùm ánh sáng phân tán và được tối ưu hóa tốt hơn để quét được nhiều vật dụng hay không gian và tạo mô hình số 3D của vật được quét.
Lidar được sử dụng để tạo bản đồ có độ phân giải cao với các ứng dụng trong địa lý. Công nghệ này cũng được sử dụng để phát triển xe tự lái trong tương lai.