![Apple-1369124090_500x0.jpg](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2013/05/21/Apple-1369124090.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Kp1E90rxPRGUcVYwMbP84A)
Ủy ban cho hay Apple đã sử dụng hàng loạt thủ thuật nhằm tránh phải trả nhiều tỷ USD tiền thuế thu nhập trong nước. Theo BBC, CEO Tim Cook sẽ phải trình diện trước ban bồi thẩm vào ngày 21/3 (theo giờ địa phương). Trong bản khai chuẩn bị trước, Apple khẳng định hãng không dùng mánh khóe gì để né tiền thuế.
Trong cáo buộc của Ủy ban nêu Apple có số tiền mặt tới 145 tỷ USD, nhưng 102 tỷ USD đang giữ ngoài lãnh thổ. Ngược lại, Táo khuyết cho rằng mình là một trong những đơn vị trả thuế lớn nhất tại Mỹ, riêng tài khóa 2012 đã trả 6 tỷ USD. Thành viên Ủy ban Thượng viện John McCain nói: "Apple nhận mình đóng nhiều ở Mỹ, nhưng đem so với quy mô thì họ lại thuộc danh sách những đơn vị trốn thuế nhiều nhất nước".
Tiểu ban thường trực về điều tra của Thượng viện đang tiến hành tra soát các phương pháp được nhiều công ty, tập đoàn áp dụng nhằm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài để trốn thuế. Ngoài Apple còn một số doanh nghiệp khác đang đặt vào diện nghi vấn vì cố tình trì hoãn hồi hương số thu nhập từ nước ngoài, do lo ngại mức áp thuế 35%. Hiện thuế tập đoàn của Mỹ thuộc diện cao nhất thế giới, tuy nhiên đa phần các công ty đang trả mức thấp hơn quy định rất nhiều nhờ vào các luật miễn trừ.
Trước đó, Ủy ban đã làm việc với hai "gã khổng lồ" công nghệ khác là Microsoft và Hewlett-Packard (HP) về cùng vấn đề. Tháng 9/2012, Ủy ban cáo buộc hai công ty lợi dụng các "thiên đường trốn thuế" như đảo Cayman để tránh một khoản lớn tại Mỹ. Cả Microsoft và HP đều lên tiếng phủ nhận điều này. Theo BBC, 5 trên 10 công ty có tài khoản ở nước ngoài lớn thuộc làng công nghệ.
Anh quốc cũng phải đối mặt với nạn trốn thuế từ các doanh nghiệp lớn như Google, Starbucks, Amazon... Dù việc kinh doanh đem về hàng trăm triệu bảng, các công ty vẫn báo cáo khoản lợi nhuận thấp, thậm chí lỗ tại Anh sau khi chuyển số tiền kiếm được vận hành ở nước ngoài.
Phương Linh