Dù thế nào đi nữa thì đây vẫn là một thành quả, và Apple chắc chắn sẽ phô trương ở Hội nghị các Nhà Phát triển Thế giới (Worldwide Developers Conference) vào tháng 6 năm nay. Trong khi đó, Android Marketplace của Google có một con số không nhỏ là 294.000 ứng dụng, theo tạp chí kinh doanh Fortune, mặc dù có một hãng nghiên cứu dự kiến rằng số ứng dụng của Android sẽ vượt số ứng dụng của iOS vào tháng 8/2011.
Tuy nhiên, có lẽ không quan tâm nhiều về cuộc chạy đua số lượng ứng dụng. Số ứng dụng cao sẽ đạt điểm tiếp thị cao, nhưng nếu một nền tảng có thể cung cấp những ứng dụng cơ bản - như Netflix, Twitter, Skype, Kindle, một ứng dụng đọc sách ngoại tuyến, và vài game tuyệt vời - là đủ thỏa mãn rồi. Về mặt này, Android đã bắt kịp với Apple trong việc cung cấp nhiều ứng dụng được công chúng ưa thích, dù nó vẫn còn có vài thiếu sót.
Sau đây là vài điểm đáng chú ý trong báo cáo của 148Apps, Chomp và Chillingo:
- Hầu hết ứng dụng iOS đều là game (16%), sách (14%) và giải trí (11%). “Sách” ở đây có nghĩa là ứng dụng đọc sách như Kindle và Nook, vì các ứng dụng này thường được ưa chuộng nhất trong App Store.
- Giá trung bình cho ứng dụng tính phí là 3,64 USD (~75.000 đồng), và 37% của tất cả các ứng dụng đều miễn phí. Giá phổ biến nhất cho các ứng dụng tính phí là 0,99 USD (~20.000 đồng), chiếm 29% của App Store.
- Angry Birds rõ ràng là ứng dụng iOS được ưa chuộng nhất dựa trên số ngày được xếp hạng nhất. Nó chiếm ngôi vị này được 275 ngày, so với con số 38 ngày cho ứng dụng The Moron Test xếp hạng nhì.
- Để mua tất cả các ứng dụng trong cửa hàng iOS App Store, bạn cần phải có khoảng 892 triệu USD (~18 nghìn tỷ đồng).