Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 7h hôm nay tâm bão ở phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam khoảng 190 km, sức gió mạnh nhất 75 km/h, giật cấp 10.
Hôm nay, bão sẽ chủ yếu theo hướng Bắc, tốc độ 5-10 km/h. Đến 7h ngày mai, tâm bão trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), duy trì cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.
Do ảnh hưởng của bão, bắc biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa giông mạnh, gió mạnh dần từ cấp 6 đến 8, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Ngoài khơi Trung Trung Bộ, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và giông kèm lốc xoáy.
Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15 đến 21 độ vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108 đến 113 độ kinh Đông.
Trong hai ngày tiếp theo, bão đổi hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 5-10 km/h, đi sượt qua đảo Hải Nam và đổ bộ bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với cường độ cấp 8.
Đài Việt Nam cho rằng áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, trong khi đài Hong Kong nhận định vẫn đang là áp thấp nhiệt đới. Duy có đường đi của áp thấp nhiệt đới/bão của hai đài tương đối giống nhau, tức cùng sượt qua đảo Hải Nam và đổ bộ vào Lôi Châu.
Hiện bão số 2 trên biển Đông vẫn chưa có tên quốc tế.
Ngày 1/6, vùng thấp xuất hiện trên biển Đông, một ngày sau mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Di chuyển chậm và không được tiếp thêm nhiều năng lượng, ba ngày qua áp thấp nhiệt đới duy trì sức gió tối đa 60 km/h, cấp 7. |