Dưới đây là nhận định thị trường của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 12/12.
Công ty chứng khoán FLC - FLCS
Nhịp tăng giá tiếp tục diễn ra trong phiên giao dịch 11/12, tuy nhiên áp lực tăng trên sàn Hà Nội đã giảm đáng kể khi khối lượng giao dịch có sự chênh lệch so với phiên trước nhưng điểm số không được cải thiện đáng kể.
Giao dịch trên sàn HOSE được nâng đỡ đáng kể từ lực cầu của khối ngoại, lực mua trải đều trên các mã bluechips đã có tác động tích cực tới điểm số Vn-Index cũng như tâm lý của nhà đầu tư trên sàn HOSE.
Trên đồ thị kỹ thuật của sàn HOSE, chỉ số Vn-Index đã lần đầu tiên đóng cửa vượt kháng cự của đám mây kumo kể từ đợt sụt giảm sau sự kiện bầu Kiên bị bắt giữ ngày 21/08, đường Parabolic SAR cũng đồng thời cho tín hiệu dừng và đảo chiều xu thế giảm điểm trước đó, khối lượng giao dịch và biên độ giao động được cải thiện khiến tâm lý thị trường trở nên lạc quan hơn nhiều so với giai đoạn trước đây.
Đà tăng điểm của Vn-Index có thể sẽ được kiểm nghiệm trong thời gian tới khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự quan trọng 395 - 405 điểm. Với quan điểm thị trường tích cực trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng, nhà đầu tư có thể giải ngân với tỉ trọng vừa phải tại các phiên giảm điểm khi thị trường đi vào vùng kháng cự này.
Công ty chứng khoán BIDV - BSC
Khối ngoại phiên 11/12 đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ Vn-Index, thông qua việc mua vào các bluechip có trọng số lớn trong như VCB, VIC, MSN và BVH. Nếu không có khối ngoại, Vn-Index có lẽ sẽ chỉ dao động quanh mức tham chiếu. Trong khi đó, sàn HNX sau phiên tăng mạnh ngày 10/12 đã có sự điều chỉnh nhẹ. Trong nhóm các cổ phiếu chủ chốt, trừ SCR tiếp tục tăng trần thì VND, KLS, BVS, PVX, PVS đều giảm nhẹ hoặc chỉ giữ mức tham chiếu.
Về mặt kỹ thuật, phiên 11/12 có thể coi là phiên thị trường phản ứng với mức kháng cự ngắn hạn 390 điểm của VN-Index và 53 điểm đối với HNX-Index. Tâm lý nhà đầu tư thận trong hơn so với phiên 10/12, nhưng thanh khoản vẫn duy trì được ở mức cao, cho thấy dòng tiền vẫn khá tốt, tạo cơ sở cho thị trường vượt kháng cự 390 điểm.
Chúng tôi đánh giá, HOSE sẽ mang lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư hơn trên HNX trong giai đoạn này, đặc biệt ở các cổ phiếu bluechip.
Công ty chứng khoán ACB - ACBS
Theo kết quả của cuộc họp CG, Việt Nam có thể nhận được nguồn tài trọ ODA khoảng 6,5 tỷ USD vào năm 2013. Cùng lúc đó, dự báo giải ngân vốn FDI vào năm 2013 tiếp tục đạt mức 11 tỷ USD, tăng lên từ mức 10,5 tỷ USD trong năm 2012. Điều này cho thấy vốn đầu tư từ khu vực FDI vẫn có thể tăng nhẹ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu; trong khi đó, vốn đầu tư tư nhân có thể sẽ cao hơn khi mà có thể sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Như vậy, đây là tín hiệu tốt cho thấy nền kinh tế năm 2013 có thể đạt mức tăng trưởng tốt hơn so với năm 2012.
Trên thị trường, Vn-Index tiếp tục có thêm phiên tăng điểm và tiến gần hơn đến kháng cự 390. Trong các phiên tới, Vn-Index có thể tiếp tục giằng co gần kháng cự 390. Vượt qua mức này, Vn-Index có thể tiếp tục hồi phục về vùng kháng cự mạnh 400-405.
Trên HNX, các mã chịu áp lực bán lớn ngày 11/12 khi HNX-Index tiến sát kháng cự 52,8. Điều này khiến HNX-Index bất ngờ đổ dốc khá mạnh vào giữa phiên. Tuy nhiên, lực cầu hồi phục sau đó kịp giúp chỉ số này đóng cửa trong sắc xanh.
Cây nên Doji cùng khối lượng giao dịch lớn nhất trong hơn 3 tháng qua cũng cho thấy sự giằng co mạnh. Mô hình này đồng thời cho thấy khả năng giảm điểm của HNX-Index trong các phiên tới.
Dưới 52,29, đáy của cây nến Doji, HNX-Index có thể giảm sâu hơn và quay về đáy 50,32.
Ngược lại, vượt 52,8, HNX-Index nhiều khả năng tiếp tục hồi phục và hướng về mức mục tiêu 55,28 của mô hình Double Bottom.
Công ty chứng khoán Sài Gòn - SSI
Số mã giảm giá tăng nhẹ so với mã tăng giá, tuy vậy việc mua vào mạnh một số mã vốn hóa lớn vào cuối phiên khiến chỉ số này tiếp tục có một phiên tăng điểm khá mạnh. Cây nến ngày tiến sát mức cao nhất đạt được của đỉnh sóng tháng 11 là 390,65 điểm. Khối lượng giảm nhẹ về mức gần 35,2 triệu đơn vị, thấp hơn 8,09% so với phiên trước.
Stochastic Oscillator lên mức cao nhất trong vòng gần 4 tháng và đà tăng sẽ chậm lại hoặc đảo chiều giảm. Chúng tôi cho rằng, phiên kế tiếp sự phân hóa sẽ diễn ra mạnh với áp lực bán chốt lời sẽ tăng lên nhanh. Nhà đầu tư lướt sóng nên tăng dần tỷ trọng chốt lời ngắn hạn an toàn và tìm điểm mua mới sau khi thị trường hiệu chỉnh hoặc tích lũy cho chu kỳ kế tiếp.
Công ty chứng khoán Dầu khí - PSI
Vn-Index đã chính thức thoát khỏi xu thế giảm sau phiên tăng ngày 11/12, phá vỡ kháng cự khu vực 378 điểm, nới khoảng dao động lên vùng 400 - 375 điểm. Do sự gia tăng của chỉ số ảnh hưởng khá mạnh bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, VIC, VCB, v.v… nên áp lực chốt lời trên những bluechips khác có thể khiến biên độ dao động của Vn-Index rộng hơn trong ngắn hạn, tuy nhiên các dao động hiện vẫn thiên về chiều hướng tăng tích cực.
Với HNX-Index, khu vực 53,7 điểm vẫn là một kháng cự mạnh có ý nghĩa với chỉ số, tuy nhiên tương tự HOSE, phiên 11/12 yếu tố khối lượng giao dịch trên HNX vẫn tỏ ra rất tích cực với sự duy trì và gia tăng dần.
Mô hình kỳ vọng phục hồi dạng hai đáy (hình chữ W) với đáy là kịch bản tích cực trong giai đoạn hiện tại nếu như chỉ số tiếp tục tăng và phá vỡ kháng cự 53,7 trong những phiên tới. Nhà đầu tư nên hạn chế tối đa việc bán cổ phiếu, trong khi đó nếu đang giữ tỷ lệ tiền mặt cao thì nên gia tăng dần cổ phiếu trong các đợt điều chỉnh ngắn của thị trường.
Công ty chứng khoán Maybank Kimeng - MBKE
Mức kháng cự tại 391 và 52,8 điểm đang là các chốt chặn tương ứng của hai chỉ số Vn-Index và HNX-Index. Đáng lưu ý, động lực của người mua vẫn được duy trì tốt tại khu vực này, dù rõ ràng là áp lực bán cũng gia tăng rõ rệt.
Chúng tôi nhìn nhận khối lượng cao trong khoảng một tuần giao dịch gần nhất là dấu hiệu tích cực, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại. Trong các xu hướng tăng giá trước đây, khối lượng thường xuyên vượt qua mức trung bình giao dịch trong 50 ngày - điều này hiện đang diễn ra trên hai sàn. Do đó, nếu hai chỉ số có thể vượt qua được mức đỉnh trước, tạo dấu hiệu về đảo chiều xu hướng, dấu hiệu này ngay lập tức được xác nhận của khối lượng.
CTCK Rồng Việt - VDSC
Đối với diễn biến phiên giao dịch 11/12, chúng tôi nhận thấy trên sàn HSX, chỉ số Vn-Index tiếp tục tăng điểm chủ yếu là nhờ có sự nâng đỡ đến từ các mã trụ cột, trong khi đó, dòng tiền đầu cơ có biểu hiện suy giảm so với phiên đầu tuần. Điểm tích cực là các nhà đầu tư nước ngoài thể hiện khá rõ vai trò nâng đỡ tâm lý nhà đầu tư trong nước cũng như điểm số của thị trường đặc biệt vào cuối phiên giao dịch.
Trên sàn HNX, áp lực chốt lời tăng mạnh đối với các mã dẫn dắt, điển hình là ở SCR, SHB và VND với tổng khối lượng khớp lệnh của ba cổ phiếu này chiếm đến 34% thanh khoản toàn sàn HNX.
Chúng tôi cho rằng, thị trường sẽ phải đối mặt với áp lực chốt lời ngắn hạn khi Vn-Index tiếp cận ngưỡng 390 điểm. Trong bối cảnh không có nhiều thông tin hỗ trợ, kỳ vọng tăng điểm tiếp của các chỉ số sẽ phụ thuộc nhiều vào giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là hoạt động của các quỹ đầu tư chỉ số trong lần xem xét lại danh mục cuối cùng trong năm.
Công ty chứng khoán FPT - FPTS
Động thái chốt lời ở nhiều cổ phiếu penny trong phiên giao dịch 11/12 có thể đang cảnh báo tới khả năng điều chỉnh của nhóm này trong ngắn hạn. Thị trường đang hồ hởi đón nhận những thông tin liên quan đến việc giảm lãi suất, tuy nhiên thì tình hình vĩ mô cũng như vi mô của doanh nghiệp vẫn chưa thể chuyển biến trong ngày một ngày hai thì thị trường cần thêm những thông tin hỗ trợ nữa để củng cố lại niềm tin và có thể bứt phá qua những ngưỡng kháng cự mạnh.
Khi mặt bằng hầu hết các cổ phiếu trên cả hai sàn đã tăng khoảng 10-20% so với đáy thì thị trường khả năng cao sẽ đối mặt với những phiên điều chỉnh trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng và chờ đợi những diễn biến tích cực từ nhóm cổ phiếu bluechips để xác nhận xu hướng rõ ràng hơn.
Công ty chứng khoán Bảo Việt - BVSC
Phiên phân phối khối lượng lớn đối với nhóm cổ phiếu mang tính thị trường 11/12 đã phần nào được dự báo trước sau một nhịp tăng điểm đáng kể tính từ đáy gần nhất. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận thấy tín hiệu nào quá tiêu cực khi lực cầu vẫn đủ sức hấp thụ hết lượng cung tiềm năng.
Áp lực bán đa phần cũng mới chỉ tập trung ở các vùng giá trên tham chiếu và tại các mã “quá năng động”. Đa số các mã ở tốp sau mới chỉ hồi phục nhẹ và có các nhịp điều chỉnh đan xen trong quá trình đi lên nên áp lực bán giá thấp sẽ không gây rủi ro lớn.
Duy trì quan điểm tích cực chúng tôi cho rằng, các nhà đầu tư vẫn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để tiếp tục tích lũy, nâng tỷ trọng tại các vùng giá dưới tham chiếu. Việc mua đuổi tại các vùng giá cao không được xem là hợp lý và có thể làm giảm hiệu quả bình quân giá vốn của các vị thế đã và đang nắm giữ sẵn có.
Theo Đầu Tư