![]() |
Sẽ chỉ còn 1 đợt thi CĐ. Ảnh: P.V. |
Theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, đây là những điểm mới nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay. Các vấn đề khác như điểm sàn, đăng ký nguyện vọng, xét tuyển và hậu kiểm giữ ổn định như mùa thi 2006.
Đề thi sẽ có phần tự chọn cho phân ban
Với những môn thi chưa áp dụng phương pháp trắc nghiệm, sẽ tiếp tục ra đề theo phương pháp tự luận. Tuy nhiên, cấu trúc đề thay đổi mạnh theo hướng tăng việc kiểm tra tính sáng tạo, kỹ năng thực hành của thí sinh. Mỗi đề gồm nhiều câu hỏi riêng biệt.
Theo ông Long, Bộ GD&ĐT cũng đã quyết định chọn phương án đề thi tuyển sinh ĐH vẫn có phần riêng cho từng chương trình (phân ban và không phân ban). Đối với cả hai loại đề thi trắc nghiệm và tự luận, đều có phần chung và phần riêng (thí sinh phân ban thí điểm và không phân ban). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng của đề thi.
Thời gian làm bài mỗi môn trắc nghiệm là 90 phút, rút ngắn một nửa thời gian so với thi tự luận. Thí sinh sẽ làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn. Bài làm sẽ được chấm bằng máy chuyên dụng. Đề cũng được in sẵn, phát cho từng thí sinh. Tất cả câu trắc nghiệm trong đề thi đều có bốn lựa chọn: A, B, C, D. Trong đó chỉ có một câu trả lời đúng.
Mộ điểm mới nữa trong kỳ thi năm nay là sẽ tổ chức một đợt thi chung thứ ba dành cho các trường CĐ vào ngày 15 và 16/7, thay vì tổ chức rải rác nhiều ngày như những năm trước. Với kỳ thi CĐ, Bộ cũng ra đề bằng phương pháp trắc nghiệm với 4 môn: Ngoại ngữ, Lý, Hóa, Sinh. Các môn thi tự luận còn lại do nhà trường tự ra đề.
Học sinh đoạt giải quốc gia vẫn phải dự thi
Theo quy chế thi học sinh giỏi mới ban hành, học sinh đoạt giải trong kỳ thi quốc gia lớp 12 sẽ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh ĐH. Nếu những em này đạt điểm sàn trở lên, không môn nào bị điểm 0 sẽ được các trường ĐH ưu tiên xét tuyển. Riêng những HS đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế vẫn được giữ chế độ tuyển thẳng và cộng điểm thưởng.
Tùy theo yêu cầu phù hợp với ngành nghề đào tạo, các trường sẽ công bố điều kiện, tiêu chuẩn ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đoạt giải quốc gia. Trong đó, các trường sẽ chú ý việc ưu tiên xét tuyển những thí sinh có môn đoạt giải trùng với môn thi tuyển sinh hoặc gắn với ngành nghề đào tạo của trường.
Đồng tình với quan điểm trên, nhưng một số đại biểu tại Hội nghị tuyển sinh sáng nay, đã đề nghị Bộ GD&ĐT cần đưa ra những tiêu chí ưu tiên cụ thể hơn. Ông Hoàng Bá Cơ, Sở GD&ĐT Quảng Bình cho rằng, nếu chỉ quy định ưu tiên chung chung có thể dẫn tới sự không công bằng khi mỗi trường áp dụng một kiểu . "Tôi cũng không loại trừ khả năng tiêu cực", ông Cơ nói.
Năm 2006, cả nước có 2.237 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi.
Việt Anh