Sau bài viết 'Cần Thơ cấm công chức mặc quần jeans, áo thun đi làm', VnExpress đã nhận được hàng trăm ý kiến của độc giả tranh luận về quy định này. Nhiều người đặt câu hỏi: Mặc quần jeans, áo thun có gì xấu mà sao lại cấm?
"Tại sao không cho mặc quần jeans? Tôi nghĩ chỉ nên cấm quần jeans kiểu tua rua giả rách thôi. Quần jean thể hiện sự năng động sao lại cấm. Cấm cái vỏ, còn ruột èo uột cũng như không", nick name Dốc Đứng bình luận.
Còn bạn đọc Trà My là dân công chức gần 20 năm cho biết: "Tôi đây đã nhiều lần chứng kiến "đổi mới" trang phục nơi công sở, nhưng tất cả chỉ là hình thức. Tôi cho rằng ăn mặc gọn gàng là được và chỉ nên cấm mặc lôi thôi, lố bịch như hở ngực, ôm sát, khêu gợi, bầy hầy thôi".
Cùng quan điểm trên, độc giả Xuân Long chia sẻ: "Steve Jobs, Mark Zuckerberg chủ yếu mặc quần jeans, áo thun nhưng có ai tiếp xúc với họ mà bảo ăn mặc xấu hay phàn nàn gì không? Còn nói về hiệu quả công việc của họ mang lại cho thế giới thì khỏi phải bàn. Vậy mặc quần jeans, áo thun có gì sai mà lại phải cấm?".
"Quần áo không làm nên thầy tu, hiệu quả và thái độ làm việc mới là quan trọng nhất. Chúng ta nên nhìn thẳng vào vấn đề, người dân đến với công chức là vì công việc, chứ không phải vì quần áo. Họ thấy công việc giải quyết nhanh, rốt ráo, có lý có tình thì cảm ơn cán bộ, chứ áo quần xênh xang mà nay vòi mai vĩnh, mặt câng câng thì có ích gì?".
Còn chị Nguyễn Thị Kim Phượng bình luận: "Ăn mặc đàng hoàng mà hạch sách cửa quyền thì tôi vẫn thích áo thun ba lỗ nhưng chăm lo tốt cho dân".
(Xem thêm: Thái độ làm việc của công chức)
Bên cạnh đó, một số ý kiến khác cho rằng nên có quy định trang phục cho nhân viên làm việc nơi công sở. "Quần jeans và áo thun rất đẹp tuy nhiên không phù hợp với môi trường công sở. Là cơ quan công quyền thì cần phải chú trọng đến văn hóa, một trong những văn hóa đó là văn hóa ăn mặc. Mỗi loại trang phục sẽ phù hợp ở một môi trường nhất định. Ví dụ: Bikini phù hợp ở bãi biển, đầm phù hợp ở dạ hội...", độc giả Quốc Anh viết.
Chung quy, điều mà công chúng quan tâm hơn cả ở cán bộ, công chức là thái độ phục vụ của họ, chứ không phải quần áo. Về điểm này thì quy tắc ứng xử của UBND TP Cần Thơ cũng nêu: Ân cần, nhã nhặn, niềm nở, biết lắng nghe ý kiến và giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể các quy định; ưu tiên giải quyết công việc với người già yếu, bệnh tật, người khuyết tật, phụ nữ mang thai; "xin chào", "xin lỗi" và "cảm ơn" trong các ngữ cảnh phù hợp.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.