Người gửi: buianhtuvn
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Áo dài truyền thống VN sẽ không thể bị mai một, dù có được cách tân
Tôi thấy nhiều người bảo vệ chiếc áo dài truyền thống VN là điều hoàn toàn đúng đắn, vì đó là "quốc túy", là di sản phi vật thể của riêng VN. Tuy nhiên, nhu cầu cách tân áo dài cũng không có gì đáng phê phán, bởi thời trang là thời trang, là phải tìm cái gì hay, đẹp, mới. Các nhà tạo mẫu nhìn thấy vẻ đẹp của tà áo dài nên mới tìm cách phát triển nó lên.
Dĩ nhiên không phải cách thêm thắt cách tân nào cũng đẹp, hoặc được tất cả mọi người chấp nhận. Khốn khổ thay, họ không tìm được cái tên nào khác để đặt tên cho cái mình vừa thiết kế ra, và nếu có gọi nó là cái gì khác thì người ta cũng trề môi bảo: "Kìa, rõ là cái áo dài, xẻ cái cổ, loe cái tay, thêm vài hột cườm rồi gọi là cái XYZ, đúng là đạo chích, y như tác phong mấy ông đạo văn, đạo nhạc, đạo tri thức v.v...". Tôi nghĩ các nhà tạo mẫu không có lỗi khi cách tân tà áo dài VN, vì có ai cách tân xong rồi bảo: "Đây là áo dài truyền thống" đâu? Cho nên tôi nghĩ các vị phe bảo thủ cũng nên nhượng bộ đôi chút, cho phép người ta sáng tác trên cơ sở chiếc áo dài, rồi đặt cho nó cái tên "áo dài cách tân". Những sáng tác hay, đẹp sẽ được mọi người đón nhận và có thể tồn tại, những kiểu thay đổi gây phản cảm sẽ bị đào thải tự nhiên.
Còn tà áo dài nguyên thủy của VN, chỉ cần có một định nghĩa rõ ràng trong từ điển rằng thế nào là áo dài, thì nhất định nó sẽ không thể bị biến mất. Bảo tồn truyền thống là tốt, rất cần, nhưng không nên cứ lôi truyền thống ra để ngăn cản sự đổi mới, với lý do là sợ giá trị cũ bị mai một.