Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 23/8/2022, 13:00 (GMT+7)

Áo ba lỗ hàng chục triệu đồng được ưa chuộng

Áo ba lỗ đắt đỏ của Gucci, Prada... được giới yêu thời trang tìm mua để thể hiện đẳng cấp.

Theo Vogue, những món đồ cơ bản, đơn giản thời xưa đang quay trở lại thành xu hướng, khi nhu cầu của con người thay đổi thời dịch. Ở mùa mốt Xuân Hè lẫn Thu Đông năm nay, áo ba lỗ là một trong những phong cách thịnh hành trên khắp sàn diễn thế giới.

Báo cáo của Lyst cho thấy từ đầu năm tới nay, lượng người tìm mua món đồ này tăng cao, bất kể giá nào. Trước đây, áo ba lỗ thường được tìm mua ở những thương hiệu bình dân như H&M, Uniqlo, Mango, Stradivarius, Pull & Bear, Topshop... Ở Việt Nam, người dân mua chúng ở cửa hàng địa phương với giá 80.000-350.000 đồng một chiếc. Một năm trở lại đây, các hãng mốt xa xỉ sản xuất áo ba lỗ nhiều hơn với mức giá đắt đỏ.

Trong show Thu Đông 2022, Chloé giới thiệu mẫu áo trắng đơn giản với giá 895 USD (gần 21 triệu đồng). Giám đốc sáng tạo Gabriela Hearst gợi ý mặc chúng cùng quần da giúp bạn tăng vẻ sang trọng tối đa. Ảnh: Gorunway

Đánh mạnh vào thời trang đường phố, vài năm trở lại đây, Gucci đều đặn ra mắt các mẫu áo ba lỗ. Một thiết kế phong cách vintage, in logo với con số 1921 - năm thành lập hãng mốt Italy - có giá 690 USD (hơn 16 triệu đồng). Thiết kế làm từ 100% cotton, sản xuất tại Italy, luôn nằm trong nhóm hàng bán chạy. Ảnh: Gucci

Năm nay, hãng này còn giới thiệu mẫu áo trắng đơn giản, hợp tác với Adidas, bán giá 590 USD (13,8 triệu đồng). Ảnh: Gucci

Trong buổi trình diễn Thu Đông 2022, Bottega Veneta đem tới mẫu áo tương tự, kết hợp quần jeans xanh. Ảnh: Gorunway

Thiết kế khoảng 900 USD (21 triệu đồng) thể hiện tính độc đáo bằng cách gắn tem mác bên ngoài, thay vì bên trong như thường lệ, để nhấn mạnh thương hiệu. Ảnh: Bottega Veneta

Người mẫu Kaia Gerber mở màn buổi trình diễn trang phục Thu Đông 2022 của Prada trong chiếc áo gắn biểu tượng hình tam giác của nhà mốt có giá 995 USD (23,3 triệu đồng). Theo Vogue, áo ba lỗ của Prada đang nằm trong nhóm những thiết kế được săn lùng nhiều nhất trên thị trường. Ảnh: Gorunway

Dsquared2 lăng xê áo ba lỗ đi theo hướng dệt kim, phong cách grunge bụi bặm với vài vệt xước, giá 385 USD (9 triệu đồng). Ảnh: Dsquared2

Loewe đi theo xu hướng với áo gắn logo trước ngực, rao bán 335 USD (7,8 triệu đồng). Vogue nhận xét thiết kế không thua kém các sản phẩm của những nhà mốt xa xỉ khác, trong khi giá lại mềm hơn. Nhờ vậy, áo Loewe cũng nằm trong nhóm đồ bán chạy của mùa hè năm nay. Ảnh: Loewe

Giám đốc sáng tạo Hedi Slimane thiết kế mẫu áo Celine màu trắng theo phong cách đơn giản, giá 340 USD (gần tám triệu đồng).

Ngoài mẫu áo trên, Celine cùng tung ra kiểu áo ba lỗ dáng ngắn với đường viền mang tên thương hiệu chạy hai bên lườn, có giá 750 USD (17,5 triệu đồng). Theo Instyle, năm nay các mẫu ba lỗ của Celine đang bị làm giả nhiều trên thị trường.

Sao Mai