"Niềm tin người tiêu dùng Việt Nam được tái tạo trong bối cảnh tình hình vĩ mô cải thiện dần, sau một thời gian ngắn bị ảnh hưởng bởi căng thẳng chính trị với Trung Quốc. So với cuộc khảo sát trước, thời điểm này Trung Quốc đã rút giàn khoản khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, điều này khiến sự tự tin trong chi tiêu của người dân được cải thiện", ông Glenn Maguire, kinh tế trưởng của ngân hàng ANZ khu vực châu Á-Thái Bình Dương cho biết.
Trong số những gia đình Việt Nam trả lời khảo sát, khoảng 55% cảm nhận điều kiện tài chính sẽ tốt hơn một năm trước, cao hơn đánh giá trước đây. Số gia đình có quan điểm tiêu cực về tình hình tài chính trong tương lai giảm xuống 19%.
Trong dài hạn (5 năm), gần hai phần ba (61%) số người được khảo sát hy vọng kinh tế sẽ tốt lên. Tuy nhiên, trong một năm tới, con số này chỉ là 47%. Khoảng một phần ba người Việt được hỏi cho rằng đây là thời điểm tốt đẹp để mua sắp, áp đảo lượng người cho rằng không nên mua (17%).
"Chúng tôi tin rằng nền kinh tế đang trong sự phục hồi chắc chắn và ổn định chứ không phải là sự phục hồi hình chữ V", ông Maguire nhấn mạnh. Theo vị này, việc niềm tin người tiêu dùng ở trên mức trung bình phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay, tuy nhiên, để tiếp tục tăng trưởng thời gian tới, Việt Nam cần tiến hành cải cách mạnh mẽ hơn.
"Niềm tin tiêu dùng nhiều khả năng đi ngang ở mức cao hơn là tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ", vị này cho biết.
Chuyên gia của ANZ cũng cho rằng giá vàng, thị trường chứng khoán và niềm tin người tiêu dùng có mối quan hệ chặt chẽ. Trong tháng 5, căng thẳng chính trị trong mối quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam đã khiến thị trường chứng khoán có phiên giảm điểm lịch sử, song sự hồi phục thời gian qua đã kéo theo niềm tin được lấy lại. Giá vàng, mặt khác cũng có mối quan hệ mật thiết nhưng không bằng thị trường chứng khoán, nguyên nhân do đây là loại tài sản dùng để tiết kiệm, phòng ngừa rủi ro, do vậy lỗ lại không tác động nhiều đến chi tiêu hoặc tâm lý.
Tuy vậy, người tiêu dùng sẽ không nhìn vào diễn biến của thị trường chứng khoán để dự báo sự phục hồi của nền kinh tế, bất kể họ có nắm cổ phiếu hay không.
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam được ANZ ra mắt vào đầu tháng 7/2014. Báo cáo sẽ đánh giá về diễn biến của phân khúc tiêu dùng đang phát triển mạnh của Việt Nam khi chi tiêu cá nhân đang ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng và ổn định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
Huyền Thư