Antetokounmpo trở thành cầu thủ thứ năm trong lịch sử từng giành cả hai danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm và Cầu thủ Phòng ngự hay nhất năm. Bốn cầu thủ làm được điều tương tự là Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, David Robinson và Kevin Garnett.

Antetokounmpo là cầu thủ Milwaukee Bucks thứ hai giành danh hiệu phòng ngự hay nhất NBA. Ảnh: NBA.
Trong 100 phiếu bầu, có tới 75 phiếu chọn Antetokounmpo đứng nhất. Cầu thủ 25 tuổi nhận tổng điểm 432, bỏ xa hai ứng viên còn lại là Anthony Davis (LA Lakers, 200 điểm) và Rudy Gobert (Utah Jazz, 187 điểm). Trong cuộc bầu chọn này, phiếu bầu xếp nhất tương đương năm điểm, xếp nhì là ba điểm và xếp thứ ba là một điểm.
Cầu thủ hay nhất NBA 2019 ngăn chặn 63,7% số cú dứt điểm của đối phương mùa này, con số cao nhất trong số những người đối mặt với ít nhất 550 cú ném. Chưa có ai đạt chỉ số cao như vậy kể từ mùa 2013-2014.
Giannis Antetokounmpo còn là ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ hay nhất NBA mùa này. Nếu tiếp tục thành công, siêu sao của Bucks sẽ trở thành cái tên thứ ba trong lịch sử giành cả hai danh hiệu Cầu thủ phòng ngự hay nhất và Cầu thủ hay nhất trong cùng một năm, sau Michael Jordan (1988) và Hakeem Olajuwon (1994).
Milwaukee Bucks là đội bóng có thành tích tốt nhất tại mùa giải chính NBA mùa này với 56 trận thắng. Hạt giống số một miền Đông đang dẫn trước hạt giống số tám Orlando Magic với tổng tỷ số 3-1 tại vòng một play-off NBA.
Nhân Đạt (theo NBA)