Thứ năm, 25/4/2024
Thứ năm, 27/2/2020, 19:16 (GMT+7)

Anrealage 'lắp ghép' trang phục

Trang phục của thương hiệu Anrealage được ráp nối từ các khối vải hình học, màu sắc đa dạng, có thể tách rời, tái tạo.

Bộ sưu tập mùa thu của Anrealage được giới thiệu tại Tuần lễ thời trang Paris 2020 (từ ngày 24/2 đến 3/3). Tạp chí Vogue nhận xét: "Những khối vải hình hộp của Kunihiko Morinaga kết hợp giữa sự khéo léo và cảm xúc”. Lấy cảm hứng từ vật liệu xây dựng, nhà mốt tạo ra bộ sưu tập có khả năng lắp ghép, tái tạo.

Morinaga thiết kế những mẫu trang phục quen thuộc như trench coat, mini dress, quần ống loe, áo len đan, áo khoác bomber, chân váy bút chì, blazer hải quân, áo phao…

Nhà mốt sử dụng các khối hình học cơ bản: hình vuông, chữ nhật, tròn, tam giác, bán nguyệt, elip… ghép thành trang phục. Những khối hộp đồng thời làm tăng kích thước - biến thiết kế thành quần áo quá cỡ.

Trong một thiết kế, trang phục hợp thành từ hình vuông, chữ nhật, tam giác, elip.

Trang phục mùa này nổi bật với khả năng tách rời và tái tạo. Ví dụ, sáu thiết kế đầu tiên, lấy màu nâu, chàm và xanh lục làm chủ đạo, trong đó ba bộ tiếp theo tổ hợp từ ba bộ đầu, thân áo bộ này có thể tách rời, kết hợp với chân váy, tay áo bộ khác, thắt lưng trong thiết kế này trở thành cổ áo thiết kế kia.

Nhà mốt tạo đường khóa ẩn bên dưới những dấu nối phóng đại trên trang phục - cho phép kết nối, tách rời và tái tạo các thiết kế.

Ba mẫu liên tiếp - những mảnh ở áo choàng ngắn và trang phục hình hộp được ráp thành váy suông ở thiết kế cuối - gồm cổ, tay áo, chân váy và tất da chân từ thiết kế thứ nhất, thân áo, diềm váy ở thiết kế thứ hai (từ trái qua). Điều này cho thấy, sự chắp nối đồng thời cho phép khả năng tạo ra nhiều loại trang phục khác nhau từ các khối vải cơ bản. 

Kết hợp khác lấy xanh dương, vàng làm màu chủ đạo: hai mẫu áo len cùng váy đuôi cá và áo khoác phao thành váy len ngắn kết hợp tay áo phao ở mẫu cuối.

Bên cạnh bảng màu đỏ, vàng, chàm, xanh rêu, đen, họa tiết răng sói, chấm bi, argyle (hình quả trám)… được sử dụng. Một số trang phục đơn sắc, trong khi số khác được kết hợp nhiều loại vải, khối màu, họa tiết.

Trang phục được ví như "trò chơi xếp hình trẻ em". Thiết kế trên kết hợp từ sáu trang phục trước đó, gồm thân áo, hai phần chân váy và ba phần tay áo khác nhau.

Chủ đề mở rộng sang phụ kiện, gót giày được làm từ các khối gỗ xếp chồng lên nhau. Ảnh: Fashion Network.

Kunihiko Morinaga là nhà thiết kế thời trang Nhật Bản. Thương hiệu Anrealage được ông thành lập năm 2003, kết hợp ba yếu tố "real" (thực), "unreal" (mơ) và "age" (thời đại) - nhấn mạnh các hình khối cơ bản, sự nguyên gốc và tính độc đáo. Nhà mốt từng thắng "Tầm nhìn thiết kế tiên phong" tại Gen Art 2005, "Thiết kế trẻ triển vọng Tokyo" tại Mainichi Fashion Grand Prix 2011, lọt vào danh sách rút gọn LVMH 2019 - giải thưởng dành cho những nhà thiết kế trẻ.

Bảo Thư (ảnh: Gorunway)