Sau khi chiến thắng ở ba nội dung 200 m hỗn hợp, 200 m ngửa và tự do, Ánh Viên thi hai nội dung trong ngày thứ tư của môn bơi và đều về nhì ở vòng loại.
Ở nội dung 400 m tự do, cô đạt thành tích 4 phút 21,53 giây, kém VĐV Singapore Gan Ching Hwee 0,33 giây. Ở nội dung này, Việt Nam còn có Đỗ Ngọc Quế Trân. Nhưng kình ngư 15 tuổi một lần nữa lỗi hẹn với vòng chung kết. Hôm qua, Quế Trân cũng dừng bước ở vòng loại 200 m tự do.
![Ánh Viên nhắm đến chiếc HC vàng 100m ngửa. Ảnh: Phạm Đương.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/12/07/a-1575687159-7447-1575687328.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BDSjxfcEGVOoJWktWe5lDw)
Ánh Viên nhắm đến chiếc HC vàng 100m ngửa. Ảnh: Phạm Đương.
Ở nội dung 100 m ngửa, Ánh Viên dẫn đầu sau 50 m. Nhưng VĐV chủ nhà Isleta Chloe Kennedy Anne đã có cú nước rút xuất sắc để về nhất trong tiếng cổ vũ của khán giả. Thành tích của Chloe là 1 phút 4,52 giây trong khi Ánh Viên là 1 phút 4,64 giây. Nguyễn Diệp Phương Trâm cũng vào chung kết nội dung này khi đứng thứ tám với thành tích 1 phút 5,83 giây.
"Rái cá sông Hàn" Hoàng Quý Phước đánh dấu sự trở lại khi về nhất heat 1, vòng loại 200 m tự do nam với thành tích 1 phút 51,05 giây. Tuy nhiên, anh vẫn kém VĐV Malaysia Sim Welson tới 2,35 giây. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - người đã phá kỷ lục 400 m và 1500 m tự do trước đó - chỉ về thứ 10 và bị loại.
Lê Thành Được và Phạm Thanh Bảo dẫn đầu heat 1, nội dung 200 m ếch nam với thành tích lần lượt là 2 phút 21,56 giây và 2 phút 22,86 giây. Nhưng hai VĐV Việt Nam chỉ đứng thứ 6 và 7 chung cuộc, dẫn tới việc không có vị trí xuất phát tốt ở vòng chung kết.
Dự thi ở cự ly 50 m ngửa, Lê Nguyễn Paul vào chung kết với thành tích 26,71 giây, đứng thứ 6 vòng loại. Kình ngư Việt kiều đã có một HC bạc nội dung 100 m ngửa, hai HC đồng 100 m bướm nam và tiếp sức nam 4x100 m tự do tại SEA Games năm nay.
Quang Huy (từ New Clark City)