Đập nhà máy thủy điện Kahkovka tại tỉnh Kherson, thuộc khu vực Nga kiểm soát, bị vỡ ngày 6/6. Ukraine đổ lỗi cho Nga phá hủy đập Kahkovka nhằm ngăn chiến dịch phản công của họ.
Điện Kremlin sau đó bác thông tin, cáo buộc Ukraine cố tình phá hoại đập Kahkovka nhằm tước nguồn cung cấp nước cho bán đảo Crimea và khiến dư luận không chú ý đến việc chiến dịch phản công lớn đang bị chùn bước.
Ảnh vệ tinh do hãng Maxar Technologies và PlanetLabs chụp cho thấy đoạn lớn trên thân đập Kahkovka bị vỡ, lượng lớn nước trong hồ chứa cùng tên tràn xuống hạ lưu sông Dnieper. "Đập và nhà máy thủy điện Kakhovka phần lớn bị phá hủy, chỉ còn lại một số công trình", Maxar nhận định.
Theo Maxar, nhiều thành phố, thị trấn và làng mạc trong khu vực rộng hơn 2.500 km giữa thành phố Nova Kakhovka và vịnh Dneprovskaya ở phía tây nam thành phố Kherson bị ngập sau khi đập Kakhovka vỡ. Ảnh vệ tinh chụp một khu dân cư ven sông Dnieper ngày 6/6 cho thấy nước dâng cao nhấn chìm hơn một nửa khu vực.
Giới chức tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm thông báo sơ tán dân tại ba khu vực là thành phố Nova Kakhovka cùng khu dân cư Golo Pristan và Oleshky, nằm đối diện thành phố Kherson.
Quan chức Ukraine dự báo lũ trên sông Dnieper sẽ đạt đỉnh ngày 7/6 trước khi giảm xuống, đồng thời cho biết tỉnh Kherson đã chuẩn bị 4 khu vực phục vụ sơ tán dân.
Hồ chứa của đập Kakhovka, thuộc nhà máy thủ điện cùng tên, có dung tích khoảng 18 tỷ m3, cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và kênh đào Crimea. Đập Kakhovka được Liên Xô xây dựng năm 1950 - 1956, nằm cạnh thành phố Nova Kakhovka và cách thành phố Kherson khoảng 70 km.
Sau khi chiến sự Nga - Ukraine bùng phát, hai bên nhiều lần cáo buộc nhau âm mưu phá hủy đập Kakhovka. Một đoạn cầu trên thân đập Kakhovka bị đánh sập hồi tháng 11/2022, sau khi Nga rút quân khỏi khu vực tỉnh Kherson bên bờ tây sông Dnieper để bảo toàn lực lượng và củng cố phòng tuyến trên bờ đông.
Vị trí đập thủy điện Kakhovka. Đồ họa: DW
Nguyễn Tiến (Theo Reuters)

