Ca sĩ Ánh Tuyết. |
- Cảm nhận của chị khi hát nhạc Văn Cao?
- Mỗi lần hát là một lần say, càng hát càng bị cuốn vào ca khúc. Chất giọng của tôi đặc biệt phù hợp với những tác phẩm của ông và tôi có cảm giác như hát nhạc của một người thân vậy.
- Hiện nay nhiều ca sĩ thay đổi phong cách biểu diễn để làm mới mình còn chị thì sao?
- Ngày trước tôi diễn thế nào thì bây giờ vẫn vậy nhưng khán giả không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Có những người lặn lội từ Đồng Tháp lên TP HCM, chờ đợi cả ngày chỉ để nghe tôi hát. Tôi luôn cố gắng chau chuốt từng ca từ của bài hát để người xem được thưởng thức những giá trị nghệ thuật đích thực.
- Vì sao chị tuyên bố sẽ không làm album riêng nữa?
- Tôi từng ấp ủ dự định làm CD toàn nhạc Trịnh Công Sơn và Văn Cao nhưng lại chùn bước vì nạn băng đĩa lậu. Có lẽ là đến khi nào thật rảnh rang, tôi sẽ thu album.
- Trước đây tình hình sức khỏe của chị không tốt, còn hiện tại như thế nào?
- Tôi đang bị khản giọng nên vừa ra Hà Nội phải tiêm thuốc điều trị ngay để có thể nhanh chóng biểu diễn. Tôi sẽ không làm khán giả thất vọng ở đêm nhạc sắp tới.
V.H. thực hiện