Kết quả 1-4 trước Đức hôm qua là trận thua đậm nhất của tuyển Anh trong các lần dự World Cup. Thầy trò Capello vin vào việc bàn thắng hợp lệ của Lampard bị trọng tài từ chối như cái cớ để bào chữa cho thất bại của họ. Nhưng theo hậu vệ Philipp Lahm, đó là cách suy nghĩ phiến diện.
![]() |
| Lahm không ngạc nhiên trước cách đội nhà thắng đậm Anh. Ảnh: AFP. |
"Có lẽ tuyển Anh đã không chuẩn bị cho trận đấu này một cách kỹ càng và thấu đáo như lẽ ra phải thế", hậu vệ thủ quân tuyển Đức nhấn mạnh khi được BBC hỏi về lý do khiến Anh thua đậm hôm qua. "Có lẽ họ chủ quan và đánh giá thấp tuyển Đức vì chúng tôi không có những cầu thủ nổi tiếng tương tự các tuyển thủ Anh".
Cũng với câu hỏi tương tự, BBC nhận được một câu trả lời hoàn toàn khác từ HLV trưởng tuyển Đức, Joachim Loew. Nhà cầm quân này cho rằng thất bại của tuyển Anh trước tiên đến từ việc tuyển Đức đã tìm ra phương án chiến thuật phù hợp - lối phòng ngự phản công, tốc độ, chính xác và hiệu quả.
"Hai trong số các tiền vệ của Anh là Lampard và Gerrard thường xuyên dâng cao để hỗ trợ tấn công, tuyến giữa của họ vì thế luôn rộng mở. Cách chơi ấy là điều kiện lý tưởng để Đức thực hiện những pha phản công. Tôi tự hào vì cách các học trò gây sức ép và khiến Anh phải trả giá từ những tình huống phản công ấy".
![]() |
| Đức (áo trắng) thắng trận bằng những miếng đánh rất đơn giản nhưng khoa học. Ảnh: AFP. |
Loew còn nhấn mạnh tới việc ông và các học trò đã thành công khi khoét sâu vào điểm yếu nơi trung tâm hàng thủ tuyển Anh bằng cách thường xuyên hút John Terry khỏi vị trí của anh. "Với Muller và Podolski chịu khó thâm nhập từ biên vào trung lộ, chúng tôi đã làm Terry mất tập trung, để Klose có thể khai thác khoảng trống mà Terry để lại. Ngoài ra, nhờ để hai hậu vệ biên dâng cao, chúng tôi cũng tìm thấy khoảng trống giữa các hậu vệ cánh với các trung vệ của Anh".
Quan điểm của Loew cũng nhận được sự đồng tình từ huyền thoại bóng đá Đức, Franz Beckenbauer: "Đức đã lấn át hoàn toàn. Tuyển Anh đơn giản không thể đối phó với cách chơi mà Loew vạch ra cho các học trò. Đức đã làm đối phương rã thành từng mảng và đơn giản là hay hơn về mọi mặt".
Phương Minh

