Thủ tướng Italy Mario Monti cho biết ông nhìn thấy được “ánh sáng ở cuối đường hầm” của cuộc khủng hoảng nợ công khu vực đồng euro. Ông Monti đã gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande ở Paris nhằm tiếp tục xem xét đến những nỗ lực ủng hộ việc giữ đồng euro.
Ông Monti cũng đồng thời nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Barack Obama yêu cầu ông đưa ra quan điểm cho tình hình của khu vực đồng euro. Tổng thống Obama đã phát biểu trong một chiến dịch vận động vào hôm thứ hai rằng “tôi không nghĩ rằng rốt cuộc những người châu Âu sẽ để đồng euro bị tan rã. Tuy nhiên, họ sẽ phải có những bước tiến hành dứt khoát”.
Tổng thống Pháp sau khi nói chuyện với ông Monti, cho biết họ đã đồng ý rằng đồng euro sẽ được "bảo vệ, duy trì lâu dài và củng cố". Ông cho biết thêm rằng đã có "tiến triển đáng kể" trong những tuần gần đây. Dữ liệu được công bố vào hôm thứ ba cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực đồng euro đã ở mức cao kỷ lục 11,2% trong tháng 6.
17,8 triệu người trong khu vực đồng euro đã bị mất việc làm vào tháng 6. Con số này đã tăng lên 2 triệu người so với năm ngoái. Mức 11,2% tương tự như tháng trước đó. Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) cũng đã điều chỉnh tăng số liệu trong tháng 5 từ mức dự kiến 11,1% trước đó.
Tỷ lệ thất nghiệp chiếm cao nhất trong khu vực đồng euro là Tây Ban Nha với mức 24,8%. Tại Italy đạt 10,8% là tỷ lệ cao nhất trong 13 năm qua, với 2,8 triệu người Italy mất việc làm. Dự báo tỷ lệ này sẽ tăng lên trong những ngày gần đây, do các nhà lãnh đạo châu Âu đang xúc tiến hành động nhằm giảm bớt đi chi vay nợ cho Italy và Tây Ban Nha.
Ngoài cuộc họp mặt với ông Hollande, ông Monti cũng đang thực hiện chuyến công du đến Phần Lan và Tây Ban Nha. Ông Monti cho biết ông hy vọng rằng các cuộc gặp gỡ này sẽ giúp bảo vệ được đồng euro và mang lại sự thúc đẩy mạnh mẽ cho tăng trưởng của châu Âu.
Ông Monti nói qua đài phát thanh Italy rằng “đó là một đường hầm nhưng… một số ánh sáng đang xuất hiện ở cuối đường hầm. Chúng ta và phần còn lại của châu Âu đang tiến đến cuối đường hầm”. Chính phủ của ông Monti đã buộc lòng phải thông qua việc cắt giảm mạnh chi tiêu và việc làm ở khu vực công nhằm giảm bớt được chi tiêu hàng tháng ở mức vừa phải hơn.
Những biện pháp thắt lưng buộc bụng này đã thu hẹp lại sự thịnh vượng của Italy, khiến nước này rơi vào suy thoái. Hầu hết các nước lân cận Italy đều gặp phải vấn đề tương tự vậy. Các kế hoạch cho phép Quỹ cứu trợ tài chính của khu vực đồng euro mua nợ chính phủ của Tây Ban Nha và Italy là một trong những giải pháp đã được chấp thuận vào hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu hồi tháng trước, kế hoạch này có thể sẽ giúp giảm bớt đi chi phí nợ vay cho các nước khó khăn nhằm dễ dàng hơn trong tiến trình hồi phục tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm.
Vào cuối tuần qua, một tuyên bố chung được đưa ra từ Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande khi chỉ ra rằng nước Đức đã dịu đi sự phản đối của nước này trong việc sử dụng các quỹ cứu trợ tài chính của ECB và châu Âu để mua nợ chính phủ.
Ông Monti cho biết cả ông Hollande và ông gần đây đã có cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Merkel. Ông nói “chúng tôi có cách làm việc cùng nhau… bước đột phá là việc thúc đẩy mọi người ban hành các quyết định tại Brussels vào cuối tháng 6 mà không bị chậm trễ”.
Tuy nhiên, Phần Lan vẫn duy trì phản đối kế hoạch do hoài nghi về cam kết của Italy trong việc thực hiện đúng kế hoạch cắt giảm chi tiêu kế hoạch nhằm đáp ứng điều kiện để được can thiệp giảm chi phí nợ vay.
Ông Monti nói “điều rất quan trọng cho tất cả chúng ta ở châu Âu, dù ở bất kể vùng miền nào thì đều nhận ra rằng đồng euro sẽ không là nguyên nhân của sự tan rã”. Ông Monti nói thêm rằng “tất cả chúng ta đều phải nỗ lực để vượt qua những thành kiến lẫn nhau… tôi hy vọng Phần Lan nhận ra được những gì Italy đã thực hiện trong những năm tháng này”.
Eurozone chưa tìm thấy lối thoát khỏi khủng hoảng
Thị trường toàn cầu hồi phục sau cam kết cứu Eurozone
(Theo thitruongtaichinh)