![]() |
Quickzee và Eazee. |
Quickzee, 5 tuần tuổi, và anh trai “cậu”, Eazee, 6 tuần tuổi, trông bề ngoài giống hệt bất kỳ chú ngựa con nào, nhưng chúng lại thuộc về một thế hệ ngựa được tạo ra bằng công nghệ mới. Người ta hy vọng kế tiếp chúng sẽ là các giống ngựa biến đổi gene có phẩm chất tốt hơn, phục vụ môn thể thao đua ngựa, huấn luyện ngựa.
Trong giới ngựa đua, đa phần là những con ngựa đực bị thiến và chỉ có một số ít con cái. Những con này cũng không sẵn sàng phối giống cho đến khi chúng kết thúc “sự nghiệp” trên đường chạy. Việc nhân giống ngựa đua do vậy không dễ dàng chút nào.
Trước đó, tại Australia, các nhà nghiên cứu đã hai lần thực hiện thành công thụ tinh nhân tạo cho ngựa. Nhưng mới đây, các nhà khoa học ở Newmarket cho biết họ đã phát triển một kỹ thuật còn đáng tin cậy hơn. Sử dụng một ống thuỷ tinh cực mỏng, họ bơm tinh trùng vào một trứng, sau đó nuôi cấy phôi trong ống nghiệm 8 ngày, trước khi cấy nó vào một con cái.
Giáo sư Twink Allen thuộc Trung tâm Nhân giống ngựa, người đã phát triển kỹ thuật này, cho biết, phương pháp thụ tinh nhân tạo có thể mở đường cho việc sản xuất các giống ngựa mới với những đặc điểm đã lựa chọn trước.
B.H. (theo BBC, 18/5)