
Chiếc phablet đời mới của Oppo có màn hình 5,5 inch, tương đương Find 7, thay vì 6 inch như đời đầu cùng độ phân giải chuẩn Full HD. Máy nhờ vậy có kích thước nhỏ gọn hơn một chút so với model tiền nhiệm.
Chiếc phablet đời mới của Oppo có màn hình 5,5 inch, tương đương Find 7, thay vì 6 inch như đời đầu cùng độ phân giải chuẩn Full HD. Máy nhờ vậy có kích thước nhỏ gọn hơn một chút so với model tiền nhiệm.
Phần camera phía trên được bọc lớp giả da nổi bật.

Camera phía trên khi xoay lại phía trước. Thay vì phải xoay bằng tay, cơ chế mới giúp tự xoay theo nhịp vuốt màn hình trong ứng dụng camera. Ngoài ra, tính năng này còn hỗ trợ khả năng tự chụp panorama.
Camera phía trên khi xoay lại phía trước. Thay vì phải xoay bằng tay, cơ chế mới giúp tự xoay theo nhịp vuốt màn hình trong ứng dụng camera. Ngoài ra, tính năng này còn hỗ trợ khả năng tự chụp panorama.
Ba phím ảo phía dưới cùng dải đèn LED báo hiệu đặc trưng của Oppo.

Ngoài camera, máy còn nổi bật với cảm biến vân tay hoạt động tương tự iPhone 6 bằng cách chạm đầu ngón tay thay vì phải vuốt như S5 hay Note 4.
Ngoài camera, máy còn nổi bật với cảm biến vân tay hoạt động tương tự iPhone 6 bằng cách chạm đầu ngón tay thay vì phải vuốt như S5 hay Note 4.
Cạnh bên của máy với phím nguồn, khe cắm thẻ SIM và cổng microUSB.

Điểm khá đặc biệt là khay có thể chưa hai thẻ sim trong đó một chỗ có thể để thẻ sim hoặc thẻ nhớ microSD mà không cần adapter.
Điểm khá đặc biệt là khay có thể chưa hai thẻ sim trong đó một chỗ có thể để thẻ sim hoặc thẻ nhớ microSD mà không cần adapter.
Cạnh còn lại với phím tăng giảm âm lượng và giắc cắm tai nghe.
N3 (bên phải) với màn hình 5,5 inch nhỏ hơn so với 6 inch của N1.
Mặt sau hai máy khá giống nhau nhưng N3 có cảm biến vân tay.
Video dùng thử các tính năng độc đáo trên Oppo N3
Bài và ảnh: Tuấn Hưng
Từ Singapore