![]() |
Lề đường Phó Đức Chính ở quận 1 vẫn là điểm tụ tập buôn bán đủ mọi thứ hàng lạc xoong. Khi có công an tuần tra, người bán chạy tán loạn, sau đó đâu lại vào đấy. |
![]() |
Chợ tạm trên đường Phạm Hùng, huyện Bình Chánh, chiếm hết lề, người mua đứng tràn dưới phố. Vừa qua, UBND huyện Bình Chánh cũng thừa nhận do lực lượng quá mỏng, người dân lấn chiếm thường là buôn bán nhỏ nên rất khó giải quyết triệt để vì chưa thể hỗ trợ cho dân chuyển nghề. |
![]() |
Lề đường Hùng Vương quận 5 cũng chính là nơi các bác tài xe ôm mưu sinh hằng ngày, là nơi tụ tập ăn uống của mọi người. Hồi tháng 10, người lái xe ôm đang nằm khểnh đợi khách này đã nghỉ hơn 10 ngày tuân thủ chủ trương trả lại lề đường, song kinh tế gia đình khó khăn, chính quyền cũng lơ là xử lý, ông lại mang xe ra chạy tiếp. |
![]() |
Người bán ngủ gục ngay dưới lòng đường khu vực công viên Phú Lâm, quận 6. Dọc hai bên đường Hùng Vương là những dãy bán quần áo sida "di động". Chỉ cần bóng công an xuất hiện là dãy kinh doanh này lao xao biến vào nhà. |
![]() |
Thiếu đất, cả thanh niên xung phong cũng phải lập bãi giữ xe ngay trên vỉa hè rồi lấn xuống lề đường. Người lớn, trẻ em chỉ còn cách đi bộ xuống đường với dòng xe đang chạy. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận 5. |
![]() |
Hành lang cầu Rạch Ông Buông quận 6 cũng bị chiếm dụng làm nơi buôn bán. Tình trạng này gần đây xảy ra nhiều hơn hồi trước tết, gây nguy hiểm cho người đi bộ, mất trật tự an ninh trên cầu nhưng không thấy các cơ quan chức năng "đụng" tới. |
![]() |
Không chỉ bán trên lề đường Cao Thắng, quận 3, hàng rong được trưng bày hẳn dưới lòng phố. Người đi bộ phải ra gần nửa đường mới đi được. Người bán nói, giá cả đắt đỏ, ít người mua nên nếu dọn hàng sát trong vỉa hè gần nhà không mời được người đi đường quan tâm. |
Kiên Cường