From: pham thanh tuan
Posted At: Tue 9/26/2006 4:28 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Anh Kien da vi pham phap luat
Đọc xong bài tâm sự của anh Kiên tôi nghĩ rằng tôi không thể đồng cảm với anh được. Một người đàn ông còn rất nhiều việc phải làm hơn là tốn quá nhiều tâm trí vào việc yêu đương, nhất là việc yêu đương đấy lại trái với thuần phong và đạo đức của người Việt Nam.
Với tôi, vợ chồng ngoài tình yêu còn là cái nghĩa nữa, chẳng có cặp vợ chồng nào yêu nhau liên tục đến đầu bạc răng long được. Cũng có lúc họ khó chịu với nhau nhưng không phải cứ lúc đấy là bỏ nhau là vì còn cái nghĩa, còn nhiều ràng buộc về đạo đức, con cái và các mối quan hệ khác trong gia đình.
Người ta vẫn phải sống với nhau và một lúc nào đó tình yêu sẽ trở lại, anh Kiên cũng từng rất yêu vợ mà. Anh Kiên đã sống quá ích kỷ khi chỉ hành động theo bản năng mà không nghĩ đến những người thân.
Tất nhiên anh có thể biện hộ bằng một lối sống mới đề cao nhu cầu tự do cá nhân, nhưng tôi xin lưu ý là anh đang sống ở Việt Nam và anh đang vi phạm pháp luật. Luật pháp Việt Nam quy định chỉ được quan hệ một vợ một chồng. Vợ anh và chồng cô gái kia hoàn toàn có thể kiện anh và người tình ra tòa một khi có chứng cứ rõ ràng.