Cùng với tốc độ tăng trưởng chóng mặt là sự đổ bộ của các mẫu di động vào thị trường Việt Nam. Thành công của các model như Nokia N70, Samsung D500, Motorola V3 hay Sony Ericsson K750i làm cho mọi người quên đi những model từng được giới thiệu hoành tráng rồi nhanh chóng mất hút trên thị trường.
Sự thất bại của các sản phẩm dưới đây hầu hết đã được dự báo trước và một nguyên nhân không nhỏ dẫn đến tình cảnh khóc thầm này chính là việc sinh không gặp thời. Trong bài viết này chỉ đề cập đến những model đã từng được các nhà sản xuất nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam trong khoảng thời gian hơn một năm trở lại đây.
1. SonyEricsson Z800i
Ngay từ khi được giới thiệu tại Viêt Nam Z800i đã lường trước khả năng thất bại bởi lẽ đây là sản phẩm sử dụng công nghệ 3G. Với các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động của Việt Nam thì 3G là đich đến được nhắm đến nhưng chưa biết đến bao giờ thành hiện thực. Vì thế tất cả những ứng dụng của công nghệ 3G hiện tại tích hợp trên máy chỉ làm tăng giá sản phẩm và là bất lợi lớn trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ cùng hạng đấu.
SonyEricsson Z800i. (GIzmodo) |
Được bán tại Việt Nam với giá trên dưới 11 triệu đồng, ngay lập tức Z800i bị loại khỏi cuộc chơi bởi lẽ với mức giá này thì Nokia N90, Nokia N70 hay thậm chí SonyEricsson W800i còn làm được nhiều điều tốt hơn mà giá lại mềm hơn khá nhiều. Tuy nhiên nếu bạn là một fan trung thành của SonyEricsson và muốn có một sản phẩm đi trước mọi người thì đây có thể là một sự lựa chọn đáng giá.
Z800i được thiết kế theo dạng gập, có kích thước khá lớn và nặng nên chỉ phù hợp với nam giới. Trang bị duy nhất một camera 1,3 Megapixel xoay 1800 tại phần trên cùng của thân máy khiến tính năng đàm thoại có hình dùng trong công nghệ 3G bị hạn chế bởi hầu hết các điện thoai đi động 3G đều trang bị 2 camera. Hình chụp từ camera của máy cho chất lượng trung bình, đi kèm là khả năng thể hiện hình ảnh của màn hình LCD cũng không thật sự nổi bật và cuối cùng là khả năng chơi nhạc MP3 kém xa so với W800i.
Đánh giá tổng thể: 4,8/10 (theo Cnet)
2. Panasonic X700 (Amobil)
Kể từ sau thành công vang dội của 2 model GD80 và GD88 cách đây 4 năm thì những sản phẩm mới của hang điện tử lớn nhất Nhật Bản Panasonic không còn thu hút được sự chú ý của khách hàng. Điển hình cho sự yếu kém của Panasonic là model X700, sản phẩm từng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với các model smartphone của Nokia.
Panasonic X700. (Amobil) |
Sử dụng hệ điều hành Symbian 7.0 series 60 nhưng X700 gây thất vọng cho khách hàng từ thiết kế, phần cứng cũng như phần mềm. Với chi phí bỏ ra khoảng 3,8 triệu đồng khách hàng chỉ thu được một sản phầm buồn: màn hình trong 65.000 màu kém sắc nét, camera thuộc dạng đồ chơi khi chỉ đạt mức VGA, âm thanh mono và các sản phẩm phụ kiện nghèo nàn.
Đánh giá tống thể: 4,1/10 (theo Cnet)
3. SonyEricsson K600i
Lại một sản phầm gây thất vọng của SonyEricsson! Thực tế K600i không có nhiều điểm đáng phàn nàn nhưng sự xuất hiện không gặp thời giống như Z800i khi mà các mạng di đông của Việt Nam đang chập chững ở mốc 2,5 G. Thiết kế của K600i theo dạng bar rất trang nhã và thời trang, thích hợp với các bạn trẻ sành điệu.
Sony Ericsson K600i. (Yahoo) |
Các tính năng phục vụ cho 3G hoạt động rất tốt nhưng đều trở nên xa xỉ tại Việt Nam, chỉ vì gắn thêm các tính năng này mà K600i mất đi sức cạnh tranh. Một điểm đáng trách nữa của K600i là máy chỉ có bộ nhớ trong dung lượng 33 MB nhưng lại vắng bóng thẻ nhớ mở rộng. Thiếu sót này là rất lớn đối với những khách hàng có yêu cầu cao về tính năng giải trí. Nằm trong mức giá giữa W800i và Nokia N70, đâu là chỗ đứng dành cho K600i khi 2 sản phẩm trên liên lục nằm trong top 10 điện thoại bán chạy nhất!
Đánh giá tổng thể: 4,6/10 (theo Cnet)
4. LG F1200
Là sản phẩm được LG kỳ vọng sẽ mang lại bước đột phá tại thị trường GSM trên thế giới cũng như Việt Nam nhưng điều này là quá sức của F1200. Là nhà sản xuất điện thoại CDMA đứng thứ 4 trên thế giới, tuy nhiên tại mảng sản phẩm GSM thì LG còn phải học hỏi nhiều từ nhà sản xuất đồng hương Samsung. Được thiết kế theo dạng nắp gập khá bắt mắt và thời trang, kiểu dáng bên ngoài tạo ra ân tượng tốt với khách hàng, đặc biệt với những fan của nhạc số.
LG F1200. (e-katalog) |
Thế nhưng từng đấy là chưa đủ để lấp đi những khiếm khuyết mà máy mắc phải. Đầu tiên phải kể đến là máy ảnh số tích hợp kém chất lượng (VGA), màn hình chính có độ phân giải kém (128x176 pixel), chức năng nghe MP3 mặc dù hỗ trợ âm thanh 3D với 2 loa ngoài hoành tráng nhưng bị giới hạn ở 64 MB bộ nhớ. Với 4,8 triệu đồng bỏ ra cho F1200 bạn đã có trong tay một chiếc điện thoại di động có thiết kế ấn tượng nhưng lại là thiết bị giải trí số nửa mùa
Đánh giá tổng thể: 3,8/10 (theo Cnet)
Trung Đức