![]() |
Mohammed Zahir Shah thời còn trẻ khi mới lên ngôi, sau khi vua cha bị ám sát năm 1933. Ảnh: Wikipedia. |
![]() |
Hoàng đế Zahir Shah đang đọc tạp chí National Geographic của Mỹ năm 1960. Ông là vị vua có tư tưởng hiện đại hóa đất nước và chủ trương mở rộng quan hệ với phương Tây. Ảnh: Afghanland. |
![]() |
Người đứng đầu hoàng gia Afghanistan và hoàng hậu Homaira chụp ảnh kỷ niệm với Tổng thống Mỹ John Kennedy, trong lần đến thăm Washington năm 1962. Đứng bên bìa trái là em gái của tổng thống Mỹ, bà Eunice Kennedy Shriver. Ảnh: IFAS. |
![]() |
Mohammed Zahir Shah, vị hoàng đế cuối cùng của Afghanistan, chụp ngày 16/7/1963. Đây là thời kỳ ông đang cho thực thi những biện pháp hiện đại hóa đất nước. Ảnh: AP. |
![]() |
Nhà vua Mohammad Zahir Shah (giữa) trong khi tham dự lễ kỷ niệm mừng ngày sinh nhật ông năm 1969 ở Kabul. Ảnh: AP. |
![]() |
Cựu hoàng Mohammad Zahir Shah sau những năm tháng bị lãng quên đã trở thành đề tài quan tâm của báo giới, sau khi chế độ Taliban ở Afghanistan bị lật đổ. Ông đang che mắt trước ánh chớp liên hồi từ máy ảnh của các phóng viên ngày 18/12/2001 bên ngoài biệt thự ở Rome, nơi ông sống lưu vong gần 3 thập kỷ. Ảnh: Reuters. |
![]() |
Mohammed Zahir Shah (giữa) nhận bản dự thảo hiến pháp mới của Afghanistan trong buổi lễ công bố ở Kabul, ngày 10/4/2003. Vị cựu hoàng không tham gia trực tiếp vào chính trường sau khi hồi hương, nhưng vẫn có vai trò mang tính biểu tượng ở nước này. Ảnh: AP. |
![]() |
Cựu hoàng đế Mohammed Zahir Shah (trái) tới chúc mừng Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tái đắc cử sau cuộc bỏ phiếu trực tiếp đầu tiên ở nước này, tháng 12/2004. Ảnh: AP. |
![]() |
Hoàng đế năm xưa nay được vinh danh là "Người cha của dân tộc" đang đọc bài phát biểu nhân lễ khai mạc quốc hội đầu tiên của Afghanistan thời hậu Taliban năm 2005, trong đó ông khẳng định đất nước sẽ được tái thiết và "người dân sẽ thành công". Ảnh: AP. |
![]() |
Một tòa nhà cổ đang được trùng tu ở Kabul để làm nơi yên nghỉ cuối cùng cho vị cựu hoàng Mohammed Zahir Shah. Ảnh: AP. |
Đình Chính