"Chúng tôi lên án cuộc tấn công nhằm vào căn cứ liên quân đồn trú ở Iraq, bao gồm các đơn vị quân đội Anh. Chúng tôi lo ngại trước cáo báo cáo về thương vong và việc sử dụng tên lửa đạn đạo", Ngoại trưởng Dominic Raab hôm nay cho hay.
Ngoại trưởng Anh cũng kêu gọi Iran thể hiện sự kiềm chế trong tương lai. "Chúng tôi kêu gọi Iran không lặp lại các cuộc tấn công liều lĩnh và nguy hiểm này, thay vào đó cần khẩn trương xuống thang tình hình. Một cuộc chiến tranh ở Trung Đông sẽ chỉ có lợi cho Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố khác", ông nói thêm.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cũng kêu gọi Iran chấm dứt "vòng xoáy xung đột".
"Chính phủ Đức lên án mạnh mẽ sự gây hấn này. Điều quan trọng bây giờ là người Iran kiềm chế để không leo thang căng thẳng thêm nữa", bà Kramp-Karrenbauer nói với đài truyền hình ARD.

Tên lửa Iran lao xuống căn cứ Ain al-Asad, Iraq trong cuộc tập kích sáng nay. Ảnh: Reuters.
Người đứng đầu cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell gọi vụ tập kích vào hai căn cứ Mỹ ở Iraq là "ví dụ khác về leo thang căng thẳng và gia tăng đồi đầu", đồng thời kêu gọi chấm dứt "vòng xoáy bạo lực".
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rạng sáng nay tấn công hai căn cứ Ain al-Asad và Irbil ở Iraq. Căn cứ Ain al-Asad và Irbil đều là các cơ sở quân sự của chính phủ Iraq và chỉ có một phần lực lượng Mỹ cùng liên quân chống IS đồn trú. Truyền thông Iran cho biết IRGC đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110 và tên lửa Qiam-1 cho hai đợt tập kích.
Bộ Quốc phòng Iraq sau đó cho biết Iran phóng 22 tên lửa, trong đó 17 quả nhằm vào căn cứ không quân Ain al-Asad và 5 tên lửa rơi xuống sở chỉ huy liên quân tại thành phố Irbil. Quân đội Iraq không có thương vong trong vụ tấn công.
Truyền thông nhà nước Iran nói rằng đòn tập kích đã khiến 80 "kẻ khủng bố Mỹ" thiệt mạng, nhưng thông tin này mâu thuẫn với đánh giá sơ bộ của Lầu Năm Góc, trong đó khẳng định Mỹ không chịu thiệt hại về người trong cuộc tấn công.
Cả Iran và Mỹ đều có những động thái xuống thang sau vụ tập kích. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif khẳng định nước này không muốn chiến tranh và chỉ thực hiện "quyền tự vệ theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc". Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra tuyên bố đầy ôn hòa rằng "mọi thứ đều ổn" sau cuộc họp khẩn với các cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng.
Huyền Lê (Theo AFP)