![]() |
Theo các nhà khoa học, việc áp dụng phôi có thể mở ra khả năng chữa trị các loại bệnh thoái hoá gene như bệnh bạch cầu và bệnh tim.
Các tế bào gốc là các tế bào điều khiển có thể phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau như tế bào máu, tế bào não và tế bào xương. Chúng tạo tiềm năng lớn cho việc điều trị một loạt các chứng bệnh như Parkinson, đái đường, ung thư, máu trắng, viêm gan B hay đột quỵ. Tế bào gốc có thể lấy từ tế bào của các bào thai bị sẩy, từ dây rốn của trẻ mới sinh và từ các mô trưởng thành. Tuy nhiên, tế bào gốc từ các phôi sớm nhỏ hơn một tuần tuổi, còn được gọi là blastocyst, mới đem lại những tiềm năng lớn nhất cho con người.
Cuộc bỏ phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 366 phiếu thuận so với 174 phiếu chống sẽ nới lỏng đạo luật hiện nay, cho phép các nhà khoa học lấy tế bào từ phôi người ở giai đoạn phát triển sớm để phục vụ cho các nghiên cứu chữa bệnh mới.
Theo quyết định này, từ nay các hoạt động phôi học trên tế bào gốc lấy từ phôi người sẽ được mở rộng. Tuy vậy, việc nhân bản người sẽ vẫn là bất hợp pháp.
Bích Hạnh (theo Yahoo, 20/12).