![]() |
|
Dự luật mới sẽ biến hành động nhân bản người thành bất hợp pháp. |
Dự luật mới “cấm đưa vào người một phụ nữ một phôi người không được tạo ra từ phương pháp thụ tinh”, với mức phạt tối đa cho hành động vi phạm là 10 năm tù giam. Một quan chức chính phủ cũng cho biết tới ngày 29/11, dự luật này sẽ được đi qua tất cả các khâu trong Hạ viện.
Các quy định về nhân bản người của Anh đã bị xới tung lên hồi tuần trước, sau khi Tòa án tối cao nước này phán quyết rằng hệ thống luật pháp hiện tại không có sự cấm đoán rõ ràng đối với hành động sinh sản vô tính người, đồng thời không quản lý việc sử dụng phôi người nhân bản cho mục đích nghiên cứu y học.
Hiệu lực của quyết định đó cũng có nghĩa là Cơ quan Phôi học Người không có quyền điều chỉnh những hoạt động nhân bản trên người, mở đường cho các chuyên gia sinh sản thực hiện ý định “điên rồ” này. Ngay sau phán quyết của toà, Tiến sĩ người Italy Severino Antinori cho biết ông đã có kế hoạch tới Anh để nhân bản trẻ em.
Nhiều cơ quan, tổ chức đã lên tiếng ủng hộ dự luật khẩn cấp mới, trong đó có ngành công nghiệp công nghệ sinh học Anh và Hiệp hội Y học Anh. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng dự luật nên nới lỏng cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Trong các nghiên cứu kiểu này, người ta sẽ sử dụng tế bào gốc, loại tế bào thường được lấy ra từ phôi, để phát triển thành những dạng mô khác nhau. Nó hứa hẹn sẽ chữa trị được nhiều loại bệnh cho loài người, trong đó có bệnh tiểu đường, bệnh tim, Parkinson và tổn thương dây thần kinh...
B.H. (theo Reuters)
