![]() |
Quang cảnh trước sân Mỹ Đình chiều thứ bảy (20/1). Người hâm mộ tụ tập rất đông chờ mua vé xem trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan, ở giải AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup). Một thanh niên tuyên bố vui rằng sẽ chờ bằng được vé tới, cho dù là phải mắc màn ở đây để ngủ. |
![]() |
Trời thì rét, chờ mãi không thấy vé. |
![]() |
Ngồi xe máy... ngóng cho đỡ mỏi. |
![]() |
Có phe vé ở đây, nhưng chẳng ai dám mua vì họ sợ vé giả. |
![]() |
Mọi con mắt đổ dồn về phía chiếc xe tải đang tiến vào cổng sân vận động. Họ hy vọng đó là xe chở vé đến. |
![]() |
Có người không kiên nhẫn được hơn đã quay xe về. |
![]() |
Tại cửa sân Hàng Đẫy, "đội quân phe phẩy" đã có vé chào mời khách ngay từ sáng. |
![]() |
"Này, ông này trả có 250.000 đồng khán đài A thôi", một bà phe vé thông báo với người cùng hội khi có người hỏi mua. Giá vé chính thức cho trận bán kết chỉ có các mức: 100.000, 80.000 và 60.000 đồng. |
Hoàng Hà