Ngày hôm qua, Thống đốc ngân hàng trung ương Anh (BOE) Mervyn King cho biết nước này sẽ khởi động hệ thống cung cấp vốn dài hạn cho các nhà băng để khuyến khích cho doanh nghiệp và khách hàng vay. Đồng thời, BOE cũng sẽ khởi động công cụ thanh toán khẩn cấp.
Như vậy, Chính phủ và Ngân hàng trung ương Anh sẽ cấp cho hệ thống ngân hàng nước này hơn 100 tỷ bảng (155,43 tỷ USD) để đối phó với khủng hoảng.
BOE và Bộ Tài chính Anh đang xây dựng một cơ chế mới, có thể bắt đầu hoạt động trong vài tuần nữa. Cơ chế này cung cấp các khoản vay cho ngân hàng kỳ hạn 3-4 năm với lãi suất dưới lãi thị trường hiện tại.
Ông King cũng nói rằng BOE có thể khởi động lại chương trình kích thích (QE) của mình. Trước đó, chương trình này đã mua 325 tỷ bảng trái phiếu chính phủ Anh nhưng đã phải dừng lại từ tháng 5.
Các quan chức Bộ tài chính cho biết kế hoạch của chính phủ có thể hỗ trợ các ngân hàng cho vay 80 tỷ bảng. Trong khi đó, chương trình của ngân hàng trung ương sẽ cung cấp khoản tiền 5 tỷ bảng hỗ trợ thanh khoản 6 tháng cho các nhà băng.
Ông King cho biết việc bơm tiền vào nền kinh tế thông qua mua trái phiếu chính phủ vẫn đang tăng lên khi nền kinh tế yếu đi. Tuy nhiên, ông lại bác bỏ các lời kêu gọi ngân hàng trung ương cần phải mua lại các tài sản cá nhân. Ông giải thích rằng cuộc khủng hoảng tại eurozone đã làm giảm sút niềm tin ở Anh, từ đó khiến tăng trưởng yếu đi.
Động thái này của Anh diễn ra ngay trước thềm cuộc bầu cử lại ở Hy Lạp ngày 17/6 - sự kiện được đánh giá là có thể quyết định số phận eurozone. Đồng thời, nhóm các nền kinh tế lớn G20 cũng sẽ họp mặt tuần tới để tìm biện pháp đối khó với khủng hoảng eurozone và thúc đẩy kinh tế toàn cầu.
(Theo DVT)