Anderson mùa này mới ra sân 20 trận, trong đó có 13 lần đá chính, trên mọi đấu trường. Con số này được cho là quá ít ỏi ở một đội bóng phải chinh chiến trên nhiều mặt trận như MU, trong khi phần lớn số lần Anderson đá chính đều diễn ra ở những trận cầu kém quan trọng.
Thực tế này chẳng cải thiện là bao so với những mùa giải trước và là lý do quan trọng khiến anh không được trọng dụng ở tuyển Brazil dưới thời các HLV Menezes rồi Luiz Felipe Scolari hiện tại. Trong khi đó, World Cup 2014 đang đến rất gần và như mọi cầu thủ đồng hương khác, tiền vệ 24 tuổi của MU luôn khát khao được thi thố ở giải đấu trên sân nhà này.

Ra đi trong hè này vì thế là lựa chọn duy nhất với Anderson, để anh có thể nuôi hy vọng thuyết phục HLV Scolari trao cơ hội vào tuyển Brazil trong một năm còn lại trước khi World Cup 2014 khởi tranh trên sân nhà.
"Anderson khao khát được cùng Brazil dự World Cup 2014 và cậu ấy hiểu để làm được điều đó, cậu ấy cần phải thi đấu nhiều hơn. Nhưng HLV Ferguson không tạo nhiều cơ hội cho Anderson đá chính nhiều như cậu ấy mong muốn", tờ Goal (Italy) dẫn lời một nguồn tin thân cận với tiền vệ thất sủng người Brazil.
Porto và một số CLB Brazil được cho là quan tâm tới Anderson, nhưng họ đều lắc đầu lè lưỡi khi MU chỉ muốn bán đứt và quát giá món hàng hớ này từ 18 triệu đến 24 triệu euro.
Mức phí chuyển nhượng đó nằm ngoài khả năng của các CLB Brazil muốn có anh, dù những đội này đều được một bên thứ ba có tiềm lực tài chính dồi dào tài trợ. Trong khi đó, bỏ ra những món tiền lớn không phải là thói quen của Porto, đội nổi tiếng với chính sách săn lùng những ngôi sao trẻ vô danh, mua về với giá rẻ mạt rồi đào tạo thành sao và bán với giá cắt cổ mà chính Anderson là một ví dụ.
Giải pháp được cho là lý tưởng nhất với Anderson hiện tại là MU sẽ đem anh cho Porto mượn một năm, hoặc gán như một phần trong hợp đồng mua tiền đạo người Colombia James Rodriguez đang chơi lên chân ở CLB Bồ Đào Nha.
Phương Minh