Thắng lợi quan trọng ở vòng đấu áp chót này đã giúp kỳ thủ người Ấn Độ tiến gần hơn đến chức vô địch bởi anh chỉ cần một trận thắng trước Wang Hao của Trung Quốc tại vòng 9.
Cục diện xoay chiều đến khó tin vì trước vòng 8, Anand còn kém Sergey Karjakin của Nga tới 1,5 điểm và kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen của Na Uy đúng 1 điểm. Nhưng Anand đã tận dụng cơ hội cả Karjakin và Carlsen đều lần lượt để thua Peter Svidler của Nga và Wang Hao của Trung Quốc để vượt lên.
Tính chất căng thẳng và quyết liệt có vẻ như đã khiến một kỳ thủ trẻ như Karjakin bối rối. Sau vòng 4, Karjakin toàn thắng cả 4 ván nhưng khi Norway chess 2013 super tournament chỉ còn 1 vòng nữa, kỳ thủ người Nga gốc Ukraine đang đứng trước nguy cơ để tuột chức vô địch.
Thực tế thì nếu Karjakin vẫn còn may mắn là dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi để thua Peter Svidler và Calrsen nhưng lợi thế đang nghiêng về Anand sau 2 ván thắng liên tiếp của kỳ thủ người Ấn Độ. Đấy là vì đương kim vô địch thế giới chỉ gặp Wang Hao, còn Karjakin và Carlsen sẽ có những trận đấu khó khăn trước Topalov và Aronian.
Ở các ván khác diễn ra ngày hôm qua, Veselin Topalov của Bulgaria hòa với Levon Aronian của Armenia, trong khi Hikaru Nakamura của Mỹ thắng Teimour Radjabov của Azerbaijan.
Kết quả vòng 8:
V Anand (Ấn Độ, 5) thắng Jon Ludvig Hammer (Na Uy, 1.5); Magnus Carlsen (Na Uy, 5) thua Wang Hao (Trung Quốc, 3.5); Peter Svidler (Nga, 4.5) thắng Sergey Karjakin (Nga, 5.5); Veselin Topalov (Bulgaria, 3.5) hòa Levon Aronian (Armenia, 4.5); Hikaru Nakamura (Mỹ, 4.5) thắng Teimour Radjabov (Azerbaijan, 2.5).
Xếp hạng sau vòng 8:
Anh Hào