![]() |
Bị cáo Chu Văn Đức. Ảnh: Hoàng Hà |
Theo kết luận của Hội đồng xét xử, hành vi của Đức và Phương rất nghiêm trọng cho xã hội, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của Bình, thể hiện sự tàn ác, coi thường pháp luật.
Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa nêu lý do giảm án cho vợ chồng Đức Phương: "Hai bị cáo đều phạm tội lần đầu, đã thành khẩn khai báo và có thời gian dài nuôi dưỡng Bình, ngoài ra, cả hai đều có một con chung đang ở độ tuổi vị thành niên, cần có người chăm sóc. Việc cách ly bị cáo Phương ra khỏi xã hội một thời gian còn Đức ở ngoài xã hội vẫn đảm bảo giáo dục bị cáo".
Tòa yêu cầu vợ chồng Đức - Phương phải trả công lao động và bồi thường vật chất, tinh thần hơn 50 triệu đồng cho em Bình.
![]() |
Bị cáo Phương bật khóc sau khi tòa tuyên án. Ảnh Hoàng Hà |
Bị cáo Đức khá bình thản khi đón nhận mức án còn Phương đã bật khóc tại phiên tòa. Phía khu vực người nhà bị cáo ồ lên vui mừng, một số người đứng dậy vỗ tay. Trong khi đó, nhiều người dân dự phiên tòa lại tỏ thái độ bất bình, cho rằng "mức án của ông Đức quá nhẹ".
Bình nói: "Em thất vọng với bản án. Em sẽ kháng án". Trao đổi với VnExpress, luật sư của Bình, bà Kiều Thị Hải Vân cho rằng, tòa cần đưa ra hình phạt nghiêm hơn để mang tính răn đe. "Mức án thế này là không công bằng. Hai người đồng phạm như nhau, thậm chí Đức còn không thành khẩn khai báo. Chúng tôi có thể sẽ kháng án", bà Vân nhấn mạnh.
Trước đó, công tố viên đề nghị truy tố Đức - Phương về tội hành hạ và gây tổn hại cho sức khỏe người khác. Theo luật định, tội hành hạ có khung hình phạt từ án treo đến 3 năm tù giam và tội gây tổn hại cho sức khỏe người khác thương tật trên 31% có khung hình phạt 2 đến 7 năm tù giam.
Tuy nhiên, công tố viên đề nghị mức án của Chu Văn Đức là 26-36 tháng tù treo, Trịnh Thị Hạnh Phương 45-54 tháng tù giam. Trong thời gian chờ nghị án, nhiều người có mặt tại phiên tòa đã tỏ thái độ bức xúc với mức án đề nghị trên.
![]() |
Những dụng cụ vợ chồng chủ quán phở hành hạ em Bình. Ảnh: Hoàng Hà |
Cũng trong chiều nay, luật sư của em Bình đề nghị vợ chồng Đức Phương phải trả tiền công giúp việc (tính từ khi Bình 16 tuổi) là 58 triệu đồng và bồi thường sức khỏe 16,2 triệu đồng, bồi thường nhân phẩm 5,4 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng chủ quán phở phải trợ cấp hàng tháng cho em Bình trong 30 năm là 136 triệu đồng. Tổng số tiền bồi thường hơn 200 triệu đồng.
Theo kết luận của Viện pháp y quốc gia, Bình có 424 vết sẹo, nhiều vết da sậm màu, hậu quả của tổn thương tụ máu ở da và dưới da... Sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên là 34%.
Sáng nay, trong quá trình khai báo, với khuôn mặt lạnh lùng, Đức từng nhiều lần bị Hội đồng xét xử yêu cầu thành khẩn bởi bị cáo này khai báo khá vòng vo nhằm chối tối cho mình và nhận tội giúp vợ.
Nhóm phóng viên
Bạn đọc lên tiếng:
Người gửi: Nguyễn Châu Quang
Cả ngày hôm nay tôi theo dõi diễn biến của cuộc xét xử qua VnExpress và thật không thể tin với hành vi phạm tội dã man và kéo dài suốt 10 năm, ông Đức chỉ phải chịu 36 tháng tù treo. Tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà nhiều người cũng đang bức xúc.
Người gửi: Thanh Hai
Hình phạt tù treo cho người hành hung trẻ em liệu có quá nhẹ? Như vậy liệu có thể răn đe những kẻ đang hành hạ trẻ em vô tội. Tương lai của con trẻ sẽ ra sao?
Người gửi: Đặng Thế Linh
Tôi thật sự bất bình với mức án mà toà đã tuyên cho vợ chồng Đức - Phương. Mức án như thế là quá nhẹ cho những kẻ dã man hành hạ một con người, một đứa trẻ làm em mất 34% sức khoẻ. Tôi đề nghị phải xem xét lại bản án, có kháng cáo hoặc kháng nghị nhằm trả lại công bằng cho em Bình, tạo sự thuyết phục trong xã hội và răn đe những kẻ khác có những hành vi tương tự.
Người gửi: Mai
Đọc xong bài báo tôi cảm thấy buồn vì với một hành vi bị xã hội lên án mạnh mẽ mà chỉ bị mức xử và bồi thường quá nhẹ. Đề nghị cơ quan có chức năng xem xét lại vấn đề, đảm bảo công bằng và nghiêm minh của pháp luật.
Người gửi: Mai Lâm
Tội của vợ chồng Đức Phương với mức án như vậy là nhẹ, nhưng có thể chấp nhận được. Chúng ta cứu em Bình thoát khỏi hành hạ, thì một em khác, đó là Hải, con trai ông Đức lại rơi vào tình trạng không có bố mẹ bên cạnh khi đang tuổi ăn tuổi lớn. Với mức án treo của ông Đức, em Hải sẽ có người chăm lo.