Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Sự - Bí thư Thành ủy Hội An cho biết tính đến chiều 30/7, các cơ quan chức năng của thành phố đã cơ bản hoàn tất việc đưa gần 700 hài cốt vừa tìm thấy về an táng ở nghĩa trang nhân dân, có sơ đồ, đánh dấu rõ ràng cho từng phần mộ.
Sau khi hoàn thành, các ban ngành phối hợp đơn vị thi công tiếp tục khai quật, tìm kiếm số hài cốt còn lại trên phạm vi 2 ha trên đường Cửa Đại.
Hàng trăm hài cốt được đưa về Nghĩa trang nhân dân, TP Hội An. Ảnh: Trí Tín. |
Thống kê của chính quyền TP Hội An, hơn 200 trong số gần 700 hài cốt vừa tìm thấy vốn là phần mộ được an táng. Hơn 100 hài cốt đã cải táng có quách và hũ, chum nhỏ. Một khu vực khác gồm 182 bộ được bọc trong túi nilon dành cho binh lính tử trận, có sắc phục của quân đội chế độ trước trong một hố chôn tập thể. Khu vực này vốn trước đây là nghĩa địa, sau đó bị san bằng làm trại lính chế độ cũ nên mất dấu tích trước ngày giải phóng.
Trong quá trình khai quật, cơ quan chức năng tìm thấy lẫn trong hài cốt có một ví da đã ố màu chứa thẻ căn cước vẫn còn đọc được chữ rõ ràng. Đó là thẻ căn cước ghi danh Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1944, nơi sinh Thanh Trung - Quảng Nam. Cha Nguyễn Văn Kính, mẹ Lê Thị Lộ, nghề nghiệp làm nông, địa chỉ Kiến Tín - Quảng Đức.
Nhận định ban đầu của Phòng Lao động - Thương binh TP Hội An, nhiều khả năng người có thẻ căn cước này đi lính cho chế độ trước. Hiện hài cốt này đã được đưa về an táng tại nghĩa trang thành phố Hội An, theo sơ đồ, phần mộ được đánh số 119.
Chính quyền thành phố Hội An đang thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về số hài cốt vừa tìm thấy để thân nhân gia đình đến nhận diện, đưa về quê nhà.
Trí Tín