Ngày 13/7/2010, các nhà nghiên cứu của Nhóm nghiên cứu chính phủ thuộc Công ty Nghiên cứu thị trường IDC tại APEJ đã chỉ ra rằng, với sự phát triển của ảo hoá, những nguy cơ từ công nghệ mới như điện toán đám mây và các phương pháp mới làm giả thông tin nhờ các công cụ truyền thông đại chúng và web 2.0 ngày càng đòi hỏi củng cố an ninh thông tin. Những ý tưởng bổ sung cũng xuất hiện trong nghiên cứu "Tạo khả năng phòng chống thảm hoạ, đảm bảo an ninh và bảo mật và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước", trong đó thảo luận các vấn đề toàn cầu về an ninh mạng mà mảng cơ quan nhà nước của APEJ liên đới cũng như về các chiến lược mà các quốc gia sử dụng trong cuộc chiến với những vấn đề này.
![]() |
| Tổng quan an ninh CNTT trong khối cơ quan nhà nước ở châu Á - Thái Bình Dương ngoại trừ Nhật Bản (Nguồn IDC). |
Gerald Wang, phân tích viên thị trường chính của Nhóm nghiên cứu chính phủ Công ty IDC APEJ bổ sung: "Tính tới tính chất toàn cầu của các nguy cơ an ninh thông tin và sự gia tăng của các sự cố hướng về khối chính phủ, Nhóm nghiên cứu chính phủ Công ty IDC cho rằng tổ hợp giải pháp an ninh CNTT phải xuất hiện trong thời gian sớm nhất". Các kết luận then chốt khác của bản báo cáo bao gồm:
- Tỷ lệ đáng báo động các công chức ở khối nhà nước chỉ bắt đầu đầu tư vào các sản phẩm dịch vụ an ninh thông tin sau khi đã hứng chịu thiệt hại hoặc bị dò rỉ dữ liệu và vi phạm quy trình an ninh thông tin trong tổ chức của mình
- Nền tảng, hạ tầng và ứng dụng như là dịch vụ ngày càng làm căng thẳng vấn đề an ninh thông tin, nhất là khi mà khối công cộng của APEJ ngày càng gia tăng những hướng tiếp cận phần mềm và tài nguyên điện toán thông qua các đám mây.
Janet kết luận: "Từ các kế hoạch và chính sách tổng thể về an ninh thông tin quốc gia, việc các chính phủ phải đảm bảo đạt kết quả khả quan trong ứng dụng CNTT-TT an toàn là không thể tách rời".
