Ngày 16/7, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Hữu Chuẩn (30 tuổi) về tội Giết người. Hai chị họ của Chuẩn là Nguyễn Thị Nghê (33 tuổi) và Nguyễn Thị Ngà (30 tuổi), bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng.
Theo cơ quan công tố, Nghê sang nhà bà Nguyễn Thị Huyền (cô ruột Chuẩn, ở cùng thôn) may quần áo. Tối 7/6/2012, do không hài lòng về chiếc áo, hai cô cháu xảy ra to tiếng.
Khoảng 18h cùng ngày, Chuẩn đi làm về biết chuyện liền sang nhà Nghê chửi bới. Một lúc sau, Nghê cùng em gái là Ngà và bố sang nhà Chuẩn tiếp tục to tiếng. Sau đó, hai anh trai của hai cô này là Nguyễn Huy Tôn và Nguyễn Huy Hùng sang nhà Chuẩn cà khịa đánh nhau.
Một số người trong nhà Chuẩn chạy ra can ngăn liền bị Tôn, Hùng cầm điếu cày tấn công. Chống cự lại, Chuẩn cầm kéo cắt máy đâm hai nhát trúng ngực Tôn làm anh này tử vong.

Tại tòa, Chuẩn khai bênh bà Huyền và do không giữ được bình tĩnh nên đã sang nhà Nghê “khẩu chiến”. Khi thấy các em gái của mình bị anh em Tôn cầm điếu cày đánh, Chuẩn không kiềm chế được hành vi nhưng cho rằng mục đích cầm kéo là để tự vệ, không có ý định giết hại Tôn.
Khi chủ tọa chất vấn về việc cửa hàng may mặc còn có cửa phụ phía sau, tại sao bị cáo lại không chọn lối này để thoát khỏi cuộc xô xát, Chuẩn ấp úng: “Do bị cáo hoảng loạn và không thể bỏ mặc người thân của mình bị đánh”.
Luật sư bảo vệ Chuẩn cho rằng, hành vi giết người của anh ta bắt nguồn từ lỗi của bị hại nên yêu cầu HĐXX chuyển tội danh cho Chuẩn sang Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Tuy nhiên, quan điểm này không được đại diện VKS chấp nhận.
Sau buổi sáng nghị án, chiều nay, TAND Hà Nội bất ngờ thông báo chưa tuyên án mà trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung do nhận thấy "còn nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ".
Nam Anh