Ngày 6/1, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Văn Lượng (19 tuổi), Ngạc Việt Anh (22 tuổi), Trần Văn Huy (25 tuổi) về tội giết người; Phan Đăng Vinh (22 tuổi) và Trần Văn Cương (23 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng.
Theo cơ quan công tố, tối 7/3/2009, Nguyễn Mạnh Tuấn (30 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) đến nhà bạn dự đám cưới. Thấy Phan Trường Sơn (41 tuổi) và một nhóm người đang chơi xóc đĩa, Tuấn tham gia. Tuy nhiên, mọi người đã giải tán ngay sau đó.
Các bị cáo tại tòa. |
Lúc này, Tuấn kêu mất 5 triệu đồng đặt dưới chiếu bạc và yêu cầu Sơn phải trả nhưng anh này cho rằng không có chuyện mất tiền ở chiếu bạc. Tuấn lớn tiếng đe dọa “xử lý” nếu không trả... Tối cùng ngày, Huy (em họ của chú rể) đến đám cưới và nghe được sự việc.
Trưa hôm sau, Huy cùng Lượng, Việt Anh và một số người đứng chờ đi đón dâu thì gặp anh Tuấn tới dự. Lúc đó, thấy Tuấn tiếp tục đe dọa và đòi tiền chú họ mình, Huy bảo Việt Anh đèo xe máy về nhà lấy dao.
Thấy Tuấn đang ngồi quán nước, Huy túm cổ áo, đồng thời rút dao đâm khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Người bạn đi cùng với Tuấn cũng bị trọng thương.
Tại phiên xử, xác định Huy là chủ mưu, trực tiếp gây án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 15 năm tù. Liên quan vụ việc, Việt Anh chịu án 8 năm, Lượng 5 năm cùng về tội giết người. Hai trường hợp khác bị kết tội gây rối trật tự công cộng nhận mức án bằng số ngày bị tạm giam và được trả tự do tại tòa.
Nam Anh