Ngày 13/3, TAND Hà Nội xét xử Nguyễn Hữu Trường (25 tuổi, ở huyện Chương Mỹ) về tội Giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Duy Chuyển (cùng xã).
Theo cơ quan công tố, Trường và anh Chuyển có tranh chấp về đất đai nên mâu thuẫn.
Chiều 9/10/2011, anh Chuyển ra sân bóng đá của xã gọi con trai về ăn cơm. Đến đầu xóm gặp Trường đi bộ, anh buông lời chửi tục, gọi Trường là “thằng què”. To tiếng xảy ra, anh Chuyển xông vào tát, bóp cổ và đẩy Trường ngã xuống đường.
Nguyễn Hữu Trường tại tòa. Ảnh: N.Anh |
Khi Chuyển quay người để đi về, bất ngờ bị anh Trường ném gạch trúng đầu. Sau ít phút gục xuống đường, anh đứng dậy đi về nhà kể sự tình với vợ và người hàng xóm. Thấy đầu anh Chuyển chảy nhiều máu, mọi người vội đưa đi bệnh viện.
Thấy anh Chuyển sau lần đó sức khỏe thấy chiều hướng xấu, ngày 12/10/2012, Thường đến cơ quan điều tra đầu thú. Ít lâu sau, anh Chuyển tử vong.
Khi bị khởi tố và bắt giam, Trường có biểu hiện động kinh co giật. Kết quả trưng cầu giám định tâm thần cho thấy, Trường bị bệnh co giật phân ly, do bất thường về nhân cách nên khả năng kiểm chế cảm xúc và hành vi có phần hạn chế.
Tại tòa, Trường đã khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX phạt anh ta 7 năm tù giam, buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 80 triệu đồng và chu cấp nuôi mẹ già của bị hại mỗi tháng 200.000 đồng.
Nam Anh