Ông Danh cho biết, các loại án kinh tế, hành chính... tính chất, mức độ tranh chấp ngày càng phức tạp. Số lượng án kinh doanh thương mại tăng gấp đôi so năm 2005, phần lớn là tranh chấp về hợp đồng kinh tế trong mua bán hàng hóa, tín dụng ngân hàng...
Theo ông Danh, loại án này tăng cho thấy các doanh nghiệp đã có ý thức hơn về pháp luật, mạnh dạn khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi của mình khi bị đối tác xâm phạm.
Ngoài ra, người đứng đầu ngành tòa án thành phố cũng cho biết, án hình sự cũng có chiều hướng phức tạp. Đa số tội phạm giết người chỉ xuất phát từ những va chạm nhỏ trong quan hệ xã hội, chủ yếu là giết người cướp tài sản hoặc giết người để thanh trừng nhau theo kiểu "xã hội đen". Hình thức dùng xăng, dầu đốt nạn nhân tăng cao, trong đó, nhiều bị cáo ở tuổi vị thành niên, có hành vi dã man, chuyên nghiệp không thua kém các "anh chị". Tòa đã xử tử hình 32 bị cáo, phạt chung thân 38.
Các loại án dân sự cũng tăng cao, chủ yếu vẫn là tranh chấp thừa kế nhà đất, hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng vay... Cũng theo ông Danh, việc giải quyết loại án này hiện khó khăn, do tính chất tranh chấp giữa các đương sự rất gay gắt, một số tranh chấp phải chờ kết quả kiểm định của cơ quan chuyên môn...
Theo thống kê công tác năm, toàn ngành tòa án thành phố đã thụ lý gần 38.200 vụ án các loại, tăng gần 5.000 vụ so với cùng kỳ năm trước.
N. Hải