Theo cáo trạng của VKS tỉnh, từ tháng 3/1999 đến 1/2001, Võ Hùng Anh ký khống hợp đồng thuê 6 nhà máy xay xát, mở chi nhánh tại Tiền Giang, lập hồ sơ vay vốn khống... để mua được của cơ quan thuế gần 1.200 hóa đơn VAT. Hùng Anh bán lại cho 76 cơ sở xay xát để điền khống lượng gạo giả hơn 73.300 tấn, có doanh số gần 143,4 tỷ đồng.
Các hóa đơn này đã gây thiệt hại cho ngân sách hơn 6,8 tỷ đồng. Chỉ riêng chi nhánh của Công ty Tấn Hùng tại Tiền Giang đã rút ruột Nhà nước qua khấu trừ thuế hơn 1 tỷ đồng. 76 doanh nghiệp mua hóa đơn của Hùng Anh đã khấu trừ được hơn 5,7 tỷ đồng (được tách ra để xử lý sau).
Phó cục trưởng Cục Thuế An Giang, Phan Thanh Tùng cho biết: Ở tỉnh có cả “băng nhóm” chuyên hoạt động phạm pháp bằng hóa đơn VAT. Cục Thuế đang phối hợp với cơ quan công an để điều tra tiếp hai vụ nữa.
Trước đó, ngày 11/4, TAND tỉnh An Giang đã xét xử vụ án vụ án mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng ở HTX Vạn Lợi. 5 bị cáo đã bị lãnh án 53 năm tù.
(Theo Người Lao Động)