![]() |
Các nữ cua-rơ tranh tài ở chặng cuối từ Bình Phước về Bình Dương. Ảnh: Anh Tài |
Chặng cuối Bình Phước - Bình Dương là chặng ngắn nhất giải và dễ dàng nhất với các tay đua nữ. Lộ trình 80 km hầu như bằng phẳng, tạo điều kiện các đội thực hiện chiến thuật bảo vệ thành tích đang có.
Suốt chặng đua, ngoài đội Cấp Thoát Nước - Môi Trường Bình Dương và Đồng Tháp liên tục bứt phá, Bảo Vệ Thực Vật An Giang chỉ tập trung đưa áo vàng Nguyễn Thị Thi và áo xanh (thắng chặng nhiều nhất) Nguyễn Thị Thật về đích an toàn.
Cách đích hơn 10 km, cua-rơ Thùy Dung của chủ nhà bứt đi và cán đích đầu tiên. Tuy nhiên, chiến thắng chặng cuối của Thùy Dung không làm thay đuổi trật tự bảng xếp hạng.
Chung cuộc, áo vàng được trao cho tay đua trẻ Nguyễn Thị Thi (An Giang), áo xanh thuộc về vua nước rút Nguyễn Thị Thật (An Giang), và áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc thuộc về Trần Kim Anh (Đồng Tháp). Nội dung đồng đội, Đồng Tháp 2 đoạt ngôi nhất, hạng nhì là Cần Thơ và hạng 3 là Đồng Tháp 1.
![]() |
Nguyễn Thị Thi đoạt chiếc áo vàng chung cuộc. Ảnh: Anh Tài |
Ban tổ chức cho biết, năm 2013, họ sẽ cố gắng đưa giải đấu lần thứ ba vào hệ thống thi đấu của UCI (Liên đoàn xe đạp quốc tế).
Giải Bình Dương mở rộng có 60 tay đua của 11 đội trong nước và một đội đến từ Malaysia. Các đội đua tranh tài 6 chặng với tổng cự ly 685 km. Xuất phát từ Bình Dương sáng 8/3, các cua-rơ lần lượt qua các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước rồi trở về cán đích tại Bình Dương.
An Nhơn