![]() |
Nạn nhân may mắn sống sót. |
Tuy nhiên, động đất chưa dừng ở đó. Ngày 28/1, nó lại tái xuất với hình thức những cơn chấn động liên hồi mạnh 5,9 độ Richter ở Kutch, Ahmedabad và một số nơi khác thuộc bang Gujarat. Trước những dự báo có thể những cơn chấn động còn quay lại, Chính phủ Ấn Độ đã đặt dân chúng trong tình trạng báo động. Từ ngày 26/1, người ta đã đếm được tổng cộng 77 cơn chấn động. Những người may mắn sống sót như Dolasa và các cư dân khác đều được lệnh rời nhà lánh nạn.
Ước tính, số người thiệt mạng lên tới 20.000, trong đó 15.000 thi thể đã được tìm thấy ở Bhuj. Gần 50.000 người khác bị thương, nhiều người bị chôn vùi. Tuy nhiên, đến nay chưa có số liệu chính thức, do số xác chết phát hiện được vẫn tăng lên hàng giờ.
Công tác cứu trợ
Các nhân viên vẫn tiếp tục tìm kiếm những người bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Hôm qua, họ đã cứu được hai em bé sơ sinh và một cụ bà 90 tuổi. Tuy nhiên, niềm hy vọng cứu được những nạn nhân còn sống quả là mong manh bởibốn ngày đã qua kể từ cơn chấn động đầu tiên của trận động đất kinh hoàng nhất ở Ấn Độ trong vòng 50 năm qua. Hiện dân chúng đang ở tạm trong các lều bạt dựng tạm, thiếu nước và lương thực. Theo một quan chức địa phương thị trấn Kutch, may thay chưa có dịch bệnh hoành hành vào thời điểm này. Bốn lò hỏa thiêu được dựng lên trong khu vực đang hoạt động hết công suất nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng mất vệ sinh và ô nhiễm.
Chính phủ Ấn Độ đã đề nghị Ngân hàng thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) cho vay 1,5 tỷ đôla nhằm khắc phục hậu quả động đất và tái thiết những vùng bị thiệt hại. WB tuyên bố sẽ cho vay cứu trợ khẩn cấp 300 triệu đôla. Thủ tướng Ấn Độ Vajpayee thông báo khoản cứu trợ của chính phủ trị giá 5 tỷ rupee (tương đương 107,6 triệu đôla) cho bang Gujarat. Nước láng giềng Pakistan cũng cử nhân viên tình nguyện cùng một máy bay chở hàng cứu trợ sang Ấn Độ. Anh cam kết tài trợ 14,6 triệu đôla cho công tác tìm kiếm và cứu nạn. Các đoàn cứu hộ đang đổ về Ấn Độ từ nhiều nước như Anh (69 người), Nga (20 người), Thổ Nhĩ Kỳ (75 người), Thụy Sĩ (60 người và 9 chú chó nghiệp vụ), Pháp (46 người) còn đưa hai bệnh viện di động tới Bhuj. Điện và thư chia buồn cùng nhân dân và Chính phủ Ấn Độ cũng được liên tiếp gửi tới New Delhi.
Về phía Việt Nam, ngày 27/1, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Ngoại giao đã gửi điện chia buồn tới những người đồng nhiệm Ấn Độ. Hiệp hội các Doanh nghiệp Ấn Độ (INCHAM) tại TP HCM đã phát lời kêu gọi thành viên hiệp hội và kiều bào Ấn Độ đóng góp cứu trợ nhân dân bang Gujarat bị thiên tai. Đến 13 giờ 30 ngày 29/1, INCHAM đã nhận được 1.400 đôla.
Sơ lược về bang Gujarat
Gujarat là một trong những tiểu bang có trình độ công nghiệp hiện đại nhất Ấn Độ, có tới 40 cảng, trong đó có 10 cảng nước sâu được xây dựng trong những năm 1997-98 theo “chính sách cảng” của chính phủ.
Tuổi Trẻ, 30/1.