![]() |
Máy bay vận tải quân sự C-17 do Mỹ chế tạo. Ảnh: Wikipedia |
Ấn Độ hiện là một trong những nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, và đang chuẩn bị một khoản ngân sách mới để hiện đại hóa quốc phòng, trong giai đoạn từ nay tới năm 2022. Trong chuyến đi lần này, Mỹ dự kiến sẽ cùng New Delhi ký được các hợp đồng trị giá hàng tỷ USD để mua máy bay trực thăng, súng cối, hệ thống vũ khí và bệ phóng tên lửa.
Ngoài việc thúc đẩy các bản hợp đồng về quốc phòng, chuyến thăm của ông Kerry còn nhằm kết thúc hợp đồng về hạt nhân giữa hai nước.
Theo chuyên gia về chính sách đối ngoại và chiến lược Matthew Hoey, người đang làm việc tại Boston, thì: "Mỹ hoàn toàn có thể trở thành nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu cho Ân Độ, nếu những hạn chế cuối cùng trong khâu xuất khẩu vũ khí giữa hai nước được dỡ bỏ".
"Mong muốn tăng cường sức mạnh quân sự của Ấn Độ được hoàn thiện phần nào thông qua hợp đồng mua thêm 6 chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules, với trị giá gần 1 tỷ USD", Hoey nói thêm.
Một nguồn tin thân cận cũng cho hay: "Hai nước đang tiến hành một số phiên thảo luận liên quan tới việc Ấn Độ muốn mua thêm 6 máy bay lên thẳng C-130J của hãng Lockheed Martin. Các đơn đặt hàng cho ba chiếc đã được chuyển đi. Không quân Ấn Độ cũng dự kiến sẽ nhận thêm 10 chiếc máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III, trị giá 5 tỷ USD. Việc chuyển giao chiếc máy bay này dự kiến sẽ thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2015. Cũng giống như trường hợp của máy bay C-130J, IAF cũng có kế hoạch nâng phi đội C-17 lên thêm 10 chiếc nữa".
Chỉ trong 5 năm qua, nước Mỹ đã nhận được không ít những hợp đồng mua bán vũ khí béo bở từ Ấn Độ, bao gồm phi vụ bán 8 chiếc máy bay tuần tra biển P-81 một máy bay chống tầu ngầm của hãng Boeing trị giá 2,1 tỷ USD. Chỉ trong năm 2011, Mỹ đã kiếm được 4,5 tỷ USD từ các thương vụ mua sắm vũ khí với New Delhi, trong khi tổng số tiền Ấn Độ bỏ ra mua vũ khí của Mỹ trong 10 năm gần đây từ số 0 đã lên đến 10 tỷ USD.
Ngay trước chuyến thăm của ông Kerry, Andrew Shapiro, trợ lý bộ trường ngoại giao phụ trách những vấn đề chính trị và quốc phòng của Mỹ đã phát biểu rằng, ngoài việc chuẩn bị các hợp đồng bán vũ khí với Ấn Độ, "chúng tôi nghĩ rằng sẽ còn có thêm hàng tỷ USD nữa được ký kết trong vài năm tới".
Cũng trong bài phát biểu của mình, Shapiro đã nhắc lại lời Ashton Carter, người khởi xướng sáng kiến bán vũ khí cho Ấn Độ, rằng: "chúng tôi nghĩ rằng đang đạt được một số tiến triển tốt và hy vọng sẽ hướng tới một nhịp độ thậm chí còn lớn hơn trong thương vụ bán vũ khí cho Ấn Độ".
Ông Kerry cũng sẽ thúc đẩy hiệp định hạt nhân giữa hai nước. Mỹ muốn sớm kết thúc bản hiệp định làm việc về các lò phản ứng hạt nhân và dàn xếp xong vấn đề về trách nhiệm dân sự, nhằm tạo điều kiện để bắt đầu các thương vụ về thương mại hạt nhân.
Kim ngạch buôn bán hai chiều Mỹ - Ấn hiện ở mức 60 tỷ USD, và một khi hợp đồng hạt nhân được thực hiện, nó sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.
Phạm Ngọc Uyển