Với tội danh buôn lậu, tham ô, cố ý làm trái 4 phó giám đốc Công ty Thương mại dầu khí nhận mức án: Trần Ngọc Thạnh 20 năm tù, Nguyễn Thế An 15 năm, Lê Văn Phú 10 năm, Võ Trung Nghĩa 10 năm.
Trong 5 bị cáo nguyên là hải quan cửa khẩu Trường Phước có hành vi buôn lậu và nhận hối lộ thì Đào Văn Tom, nguyên trưởng hải quan Thường Phước nhận án cao nhất, 18 năm tù. Nguyễn Văn Khôn, phó hải quan, cùng ba bị cáo còn lại chịu 2-4 năm tù.
Nhóm các bị cáo lấy danh nghĩa phóng viên, lợi dụng sai phạm của Mai Văn Huy để trục lợi nhận án 3-5 năm tù. Dương Thanh Long, nguyên trợ lý Trưởng chi nhánh tạp chí Nghiên cứu Châu âu phía Nam 5 năm tù; Ngô Thanh Lang, Lâm Minh Hùng mỗi người 3 năm.
9 bị cáo nguyên là thuyền trưởng các tàu thuộc Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp bị phạt 1-4 năm tù về tội buôn lậu.
Lê Đạt Nhân, nguyên kế toán trưởng 14 năm tù. Phạm Tiến Bình, nguyên trưởng chi nhánh Cần Thơ 13 năm tù. Đoàn Thị Khang Hương, nguyên trưởng phòng kế toán 8 năm tù. Nguyễn Thị Hoàng Dung, nguyên giám đốc Công ty TNHH Tài Lợi, 18 năm tù về tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và tài liệu của cơ quan tổ chức nhưng được hướng án treo. Riêng bị cáo Bùi Thanh Sơn được miễn hình phạt về tội cố ý làm trái vì đã có công tố cáo với các cơ quan chức năng về những sai phạm của Mai Văn Huy. Các bị cáo còn lại nhận mức án ít nhất là 12 tháng tù giam.
HĐXX cũng chính thức kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý về những hành vi thiếu trách nhiệm của 2 nguyên chủ tịch tỉnh Đồng Tháp là Lê Minh Châu, Ngô Phú Thọ cùng các ông Nguyễn Văn Tho, nguyên Trưởng ban Kinh tế Tỉnh ủy; Trần Thành Quang, Phó chủ tịch UBND và Huỳnh Văn Săng, nguyên phó chủ tịch UBND và tập thể lãnh đạo hải quan tỉnh.
Bị cáo và đương sự có liên quan phải nộp trả Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp các khoản tiền, tài sản bị thất thoát do hành vi cố ý làm trái, thu lợi bất chính, tham ô, nhận hối lộ... Toàn bộ đất đai, nhà cửa ở Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp do Mai Văn Huy mua bằng tiền của nhà nước nhưng do người khác đứng tên sở hữu cá nhân phải giao lại cho công ty.
Đối với số tiền trên 33 tỷ đồng thu được từ việc buôn lậu hơn 45 nghìn tấn xăng dầu thông qua nguồn tạm nhập xăng dầu tái xuất sang Campuchia, HĐXX sẽ trích lại phần thuế lợi tức trong thời gian 1992 -1995, số còn lại tịch thu sung công quỹ.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)