![]() |
Máy nghe nhạc MP3 của Qoolqee. |
Sẽ còn rất lâu để những bản nhạc kĩ thuật số có thể thách thức được đĩa CD, kể cả khi chúng ta đang dần chuyển vào thế giới trực tuyến. Kết luận trên được đưa ra trong bản báo cáo của nhóm nghiên cứu thị trường IMG (Informa Media Group).
Theo IMG, đến năm 2010, giá trị bán ra của âm nhạc trực tuyến sẽ đạt 6 tỉ USD, một con số gây ấn tượng nhưng vẫn chỉ chiếm 12,5% tổng số doanh thu trong lĩnh vực âm nhạc trên thế giới. Khi đó, riêng âm nhạc được download từ các nhà cung cấp đạt 3,1 tỉ USD, chiếm 7,7% doanh thu của thị trường âm nhạc. 92,3% còn lại tiếp tục thuộc về các sản phẩm CD, DVD.
Những công ty chuyên cung cấp dịch vụ âm nhạc trực tuyến như Apple iTunes, Napster, Virgin Digital, Wal-Mart, Tesco... vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển vì họ không chỉ bán âm nhạc qua con đường download mà còn cung cấp đĩa CD qua tập đoàn phân phối và bán lẻ Amazon.
Cũng theo báo cáo của IMG, doanh thu trong năm tới của âm nhạc trực tuyến sẽ là 422,7 triệu USD, nhiều hơn 2 lần con số 179,5 triệu USD của năm 2004.
Cuộc chiến giành thị phần âm nhạc trực tuyến sẽ diễn ra khốc liệt giữa nhiều công ty lớn. Một trong những chiêu được áp dụng hiệu quả là định dạng file âm thanh riêng. Máy nghe nhạc iPod của Apple chỉ chơi được những file do hãng này phát hành, do đó các công ty cung cấp âm nhạc khác không thể chen chân vào. Khách hàng của Apple sẽ trung thành với sản phẩm của họ nếu không muốn mất tiền đầu tư máy nghe nhạc khác và phụ thuộc vào một nhà cung cấp mới.
(Theo VnExpress)