From: Kien Le
Sent: Tuesday, July 13, 2010 2:24 AM
Xin chào các bạn,
1. Vài khái niệm về nguyên lý âm dương: Âm thu hút dương. Dương thu hút âm. Âm đẩy âm. Dương đẩy dương. Trong âm có một ít dương, trong dương có một ít âm. Cực âm sinh dương, cực dương sinh âm.
2. Người nữ đại diện cho âm (âm nhiều hơn dương), người nam đại diện cho dương (dương nhiều hơn âm).
3. Do lối sống (cách sinh họat và ăn uống) thì thường càng lớn tuổi, người nữ càng dương. Người nam thì càng âm.
4. Do đó, trong quan hệ vợ chồng có một số vấn đề sau:
- Cả 2 đều dương (đẩy nhau): Người chồng mạnh mẽ, nóng nảy, giao du rộng bên ngoài, tiếng nói oang oang. Người vợ cũng vậy, không ngại đấu khẩu với chồng. Kết quả là người chồng kiếm người nữ có âm tính hơn.
- Cả 2 đều âm (cũng đẩy nhau): Người chồng ốm yếu, sợ sệt, nói năng nhỏ nhẹ, ít giao tiếp. Nên người chồng chẳng muốn quan hệ tình dục với ai vì không đủ sức khỏe.
- Vợ dương, chồng âm: Hút nhau được một thời gian ngắn thôi. Rồi sau đó người chồng sẽ bạc nhược, vì càng âm - càng yếu sức.
Người chồng âm (phần lớn) thì bị thận hư (đau lưng), suy nhược cơ thể (do đau/loát bao tử không hấp thu dinh dưỡng, mỗi sáng đi phân lỏng, phân sống), sợ lạnh, hay cảm lạnh, viêm họng...
Nếu dùng các biện pháp kích dục (uống thuốc, ăn thức ăn...) thì cũng không kéo dài lâu, mà càng nguy hại, dẫn đến bệnh hoạn kéo tới, đoản thọ.
Vì dương chất không đủ, mà cứ cố xài thì sẽ mau hết thôi.
Vợ âm, chồng dương là tốt nhất.
5. Các yếu tố ảnh hưởng chính:
- Lối sống: Người chồng ít hoạt động thể xác (hoạt động dương). Phần lớn ngồi máy tính suốt ngày.
- Thức ăn: Người chồng ăn thức ăn âm nhiều (trái cây, rau sống, nước ngọt/bia rượu...).
6. Giải pháp:
- Cả hai vợ chồng nên sửa đổi cách ăn uống.
- Nếu người chồng là âm thì đặc biệt nên tập thể dục (chạy bộ, bóng đá, yoga, khí công...).
- Nếu người vợ là dương hoặc có nhu cầu tình dục cao thì nên giảm bớt (hoặc không ăn) thức ăn động vật, đặc biệt là buổi tối.
- Đặc biệt không nên dùng các biện pháp kích dục (uống thuốc, ăn thức ăn...) vì các lý do đã nói ở trên.
Cảm ơn.
Lê Văn Kiên