Alneo có 4 màu. Ảnh: Reghardware.
Ấn tượng về Alneo là máy khá nữ tính và màu sắc đẹp. Đường line-in và cổng USB nhỏ được giấu một cách khéo léo sau một cái nắp nhỏ dưới thân máy. Màn hình LCD nhỏ hiển thị hai màu đen trắng và 3 dòng ký tự không mấy ấn tượng khi các hãng khác đã chuyển sang sản xuất màn hình màu. Bên phải màn hình là các nút điều khiển: Nghe lại, nhảy bài trước, play/pause. Nút play còn có chức năng như chế độ power (bật/tắt máy). Sườn phải là giắc cắm tai nghe 3,5 mm và chỉnh âm lượng.
Về tính năng, hai sản phẩm của JVC là những máy nghe nhạc cơ bản, so với phần lớn sản phẩm của Đài Loan hay Hàn Quốc trên thị trường. Máy không có đài FM, không có chức năng ghi âm mà chỉ có đường vào để ghi nội dung trực tiếp từ một nguồn âm khác.
*Máy nghe nhạc Kingston đầu tiên
*Máy nghe nhạc không sợ nước
*MobiBlu nghe cả MP3 và podcast
JVC cho biết, thiết bị này có bộ chuyển đổi tín hiệu số sang analog Sigma-Delta 18 bit nâng cao chất lượng âm thanh. Tuy nhiên, thử nghiệm cho thấy âm thanh mà Alneo tái tạo chưa thực sự nổi trội so với các máy nghe nhạc khác trên thị trường. Alneo có 6 chế độ EQ đặt sẵn và một chế độ do người dùng tự chỉnh. Bạn có thể thay đổi chế độ chơi nhạc, đồng hồ và màn hình màu trong menu của máy.
Pin Lithium-Ion tích hợp trong máy đảm bảo chơi nhạc liên tục trong 11 giờ. Pin sẽ tự sạc khi cắm Alneo vào máy tính. Đây là một bất tiện những khi đi xa và không có máy tính đi kèm.
Hai sản phẩm này của JVC đọc được các file MP3, WMA hay WMA được bảo mật. Ngoài ra, XA-F57 và XA-F107 có khả năng tự đồng bộ với Windows Media Player.
Thanh Vân (theo Reghardware)