![]() |
Ca sĩ Alicia Keys hạnh phúc lên nhận giải thưởng. |
Như vậy, Keys đã biến hầu hết các cơ hội của mình thành chiến thắng thực sự. Với 6 đề cử nhận được, cô chỉ về sau trong một cuộc đua và tự tin nhận giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Ca khúc của năm. Album đầu tay Songs In A Minor không chỉ thành công về mặt doanh thu mà còn được đánh giá cao về nghệ thuật. Ngoài giải Album R&B xuất sắc nhất, ballad Falling còn được tôn vinh với danh hiệu Giọng ca R&B của năm.
Sau Keys là những cựu binh U2 - cỗ máy hái ra tiền của năm 2001. Năm ngoái, họ gặt hái 3 danh hiệu và nay tiếp tục khẳng định mình với 4 giải Grammy. Họ lên ngôi với Album nhạc rock xuất sắc nhất cho sản phẩm đã bán được 10 triệu bản đĩa All That You Can't Leave Behind. Tour diễn Elevation cũng được xướng danh ở hạng mục Biểu diễn xuất sắc nhất và trở thành nhóm nhạc có giọng ca hay nhất nhờ ca khúc Stuck In A Moment You Can't Get Out Of.
Sau đây là những giải quan trọng trong lễ trao giải Grammy lần thứ 44:
Ghi âm của năm: "Walk On" của U2.
Album nhạc rap xuất sắc nhất: "Stankonia" của OutKast.
Ca khúc của năm: Fallin' của Alicia Keys
Album của năm: O Brother, Where Art Thou?
Biểu diễn xuất sắc nhất: tour diễn "Elevation" của U2.
Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Alicia Keys.
Giọng ca pop xuất sắc nhất: Ca khúc "I'm Like a Bird" của Nelly Furtado.
Album R&B xuất sắc nhất: "Songs in A Minor" của Alicia Keys.
Album nhạc rock xuất sắc nhất: "All That You Can't Leave Behind" của U2.
Album nhạc pop có giọng ca xuất sắc nhất: "Lovers Rock" của Sade.
Album nhạc Alternative xuất sắc nhất: "Parachutes" của Coldplay.
Giọng ca nam R&B xuất sắc nhất: "U Remind Me" của Usher.
Nhóm nhạc R&B có giọng ca xuất sắc nhất: "Survivor" của Destiny's Child.
Nữ ca sĩ nhạc đồng quê xuất sắc nhất: "Shine" của Dolly Parton.
T.T. (theo Reuters)