Hai chiếc xe thuộc hai dòng hoàn toàn khác biệt. Alfa Romeo Brera là coupe 2+2, trong khi Nissan Zaroot nhắm tới thị phần của xe SUV. Brera sẽ lần đầu tiên ra mắt tại Triển lãm ôtô Geneva tháng 3 tới, nơi mà năm 2002, chiếc xe mẫu, thiết kế bởi studio của Giorgetto-Giugiaro, đã trình làng. Dự tính xuất hiện trên thị trường vào cuối năm nay, Brera thâu gồm dáng vẻ thể thao và sự thanh nhã trong một phong cách độc đáo.
![]() |
Alfa Romeo Brera. |
Brera là một chiếc xe coupe 4 chỗ rộng rãi, rộng 1.830 mm, dài 4.414 mm và cao 1.372 mm, dẫu cho kiểu dáng với những đường nét thuôn từ đầu tới cuối tạo cảm giác nó là một chiếc xe hạng nhỏ. Nội thất xe ấm cúng và khá cầu kỳ nhờ sử dụng chất liệu cao cấp. Ý tưởng làm toàn bộ phần mui xe bằng kính trong suốt cố định tăng thêm ánh sáng và cảm giác khoáng đạt cho xe, đồng thời, nó cũng có tác dụng đối với khí động học của xe.
Brera cho phép lựa chọn giữa một động cơ diesel 2.4 JTD 200 mã lực và hai động cơ xăng (185 mã lực 2.2 JTS hoặc 260 mã lực 3.2), với hộp số tự động hoặc hộp số tay 6 cấp tùy phiên bản. Chiếc xe hứa hẹn không chỉ mạnh mẽ mà còn rất tiện nghi với hệ thống kiểm soát độ bám đường Alfa Q4. Brera có một hệ thống điện tử phức tạp để điều chỉnh và kiểm soát các thông số phanh và độ bám đường, tăng sự an toàn.
Geneva cũng là nơi lần đầu tiên Nissan Zaroot xuất hiện. Chiếc xe thể hiện quan niệm về một chiếc SUV thể thao tương lai của hãng sản xuất Nhật Bản. Đó là sự kết hợp những giá trị của xe SUV truyền thống, trong đó khả năng vượt địa hình rất được chú trọng, với thiết kế cách tân, đầy vẻ thể thao, khiến nó tạo sự khác biệt trong số bạt ngàn xe đa dụng ngày nay.
![]() |
Nissan Zaroot. |
Giữ nguyên những nét thiết kế truyền thống của một SUV, Zaroot trông chắc chắn, đầy thách thức. Nó làm liên tưởng đến sức mạnh và sự an toàn, những chủ đề quen thuộc, kết hợp với hai cánh cửa mở lên trên (gullwing), vốn chỉ có trên các xe thể thao 2 chỗ và cực kỳ xa lạ với dòng SUV.
Phần đầu xe trông hầm hố với thiết kế lưới tản nhiệt và cản trước kiểu riêng Nissan, dù nay đã trở nên quen thuộc. Hai đèn pha đặt dọc mang lại một cảm giác lạ lẫm khi nhìn. Dù sao, Nissan vẫn cho phép các chuyên gia của mình mặc sức sáng tạo vì Zaroot mới chỉ là một chiếc xe mẫu (concept) và chưa có thời điểm đưa vào sản xuất cụ thể.
X.O.